Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Du lịch an ninh, sinh thái DMZ bằng công nghệ thực tế ảo

Write: 2022-08-09 15:55:12

Thumbnail : YONHAP News

Chính quyền thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi ngày 9/8 cho biết đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm du lịch tổng hợp hòa bình sinh thái bán đảo Hàn Quốc, nằm trong khu du lịch lầu gác Imjingak, vào một ngày trước. Trung tâm này đã được thành phố xúc tiến xây dựng từ năm 2016, với tổng ngân sách đầu tư là 11,2 tỷ won (8,6 triệu USD).
 
Điểm đáng chú ý nhất tại trung tâm này đó là "Gian trải nghiệm truyền thông thực tế DMZ". Tại đây, khách tham quan sẽ có thể trải nghiệm thực tế ảo thông qua một thiết bị có tên là "Drone Rider". Chỉ cần đeo kính thực tế ảo (VR) và ngồi lên thiết bị này là khách tham quan sẽ được trải nghiệm một chuyến du lịch ảo như bay bằng máy bay mini không người lái (drone) từ khu vực phía Nam bán đảo Hàn Quốc men theo dãy núi Baekdu tới Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Ở một không gian trải nghiệm khác được tạo hình giống như một chiếc nón sắt đã han rỉ, khách tham quan sẽ được chìm vào một không gian huyền bí ban đêm của DMZ. Ngoài ra, du khách cũng có thể ngắm nhìn những loài động vật sinh sống tại DMZ một cách sống động như thật.

Chi phí cho gian trải nghiệm này, như cảm biến chuyển động, công nghệ viễn thông tiên tiến, tốn 5 tỷ won (3,8 triệu USD), do Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) đầu tư và vận hành.

Giám đốc Trung tâm du lịch bán đảo Hàn Quốc thuộc Cơ quan Du lịch Hàn Quốc Je Sang-won cho biết KTO đã tạo ra gian trải nghiệm này để người dân có thể trải nghiệm như thật những khu vực khó có thể ghé thăm trên thực tế.

Khu du lịch Imjingak là một điểm thu hút khách du lịch, đón bình quân 7 triệu lượt khách tới tham quan mỗi năm, nhưng lại có một điều đáng tiếc là thiếu các hạ tầng phụ trợ. Bà Lee Myung-hee, một quan chức phụ trách du lịch của thành phố Paju, cho biết Trung tâm du lịch tổng hợp sẽ đóng vai trò là "cứ điểm" về sinh thái và văn hóa toàn bộ khu vực DMZ, không chỉ riêng tại thành phố Paju.

Chính quyền thành phố Paju hy vọng trung tâm mới khánh thành lần này sẽ góp phần tạo ra một bước nhảy vọt về du lịch chủ đề "hòa bình DMZ" cho thành phố và các địa phương tiếp giáp ranh giới liên Triều khác.

Lựa chọn của ban biên tập