Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lễ hội KCON 2022 tại Los Angeles thu hút 90.000 khán giả trong ba ngày

Write: 2022-08-23 12:00:57

Thumbnail : YONHAP News

"KCON" - một lễ hội văn hóa Hallyu đã được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) sau ba năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19. Sự kiện đã thu hút hơn 90.000 khán giả trong vòng ba ngày, từ ngày 19-21/8, với các màn trình diễn K-pop hoành tráng và nhiều sự kiện trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đầy mới mẻ. 

ITZY, nhóm nhạc nữ sở hữu hai MV hơn 300 triệu lượt xem trên Youtube, cũng góp mặt trong sự kiện này, trực tiếp hướng dẫn cho khán giả các động tác vũ đạo của mình. TO1, nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới của K-pop, thì trình diễn tài năng vũ đạo của mình ngay trước mắt khán giả Mỹ. Tại sự kiện này, bất cứ ai tham dự cũng có thể cùng nhảy theo những bản hit K-pop đình đám, hay trực tiếp học theo động tác vũ đạo của ca sĩ mà mình yêu thích. Điểm nhấn của lễ hội KCON năm nay đó chính là tiết mục biểu diễn chung của 15 nhóm nhạc K-pop.

KCON được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Irvine (bang California) Mỹ vào năm 2012, khi đó chỉ thu hút chưa đầy 10.000 khán giả. 10 năm sau, KCON đã trở thành một sự kiện tiêu biểu, một lễ hội Hallyu lớn nhất ở Los Angeles.

Trong thời gian qua, KCON đã được tổ chức ở tổng cộng 9 thành phố trên thế giới, trong đó có Mỹ, thu hút 1,13 triệu khán giả. Không chỉ âm nhạc, lễ hội còn mang tới những trải nghiệm phong phú về ẩm thực và các sản phẩm Hàn Quốc hòa quyện với nội dung K-pop. 

Một khán giả chia sẻ điều ấn tượng ở lễ hội này, khác với các lễ hội âm nhạc khác, là các quầy giới thiệu sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp, quầy ẩm thực, qua đó họ có cơ hội được biết rõ hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Vấn đề đặt ra là giờ đây, làm thế nào để tạo ra những sản phẩm tầm cỡ toàn cầu từ những nét văn hóa Hàn Quốc mà công chúng thế giới trải nghiệm qua sự kiện này.

Ông Kim Hyun-soo, Giám đốc phụ trách mảng nội dung âm nhạc của công ty CJ ENM, đơn vị chủ quản KCON, cho biết công ty sẽ mở rộng sự kiện này ra toàn thế giới, để K-pop sẽ trở thành một thể loại văn hóa tự nhiên trên toàn cầu, không chỉ đơn thuần là văn hóa của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập