Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khai mạc hai hội chợ nghệ thuật lớn "Frieze" và "KIAF" tại Seoul

Write: 2022-09-05 12:15:12

Thumbnail : KBS News

Vào ngày 2/9 vừa qua, tại Seoul đã đồng thời diễn ra lễ khai mạc Hội chợ nghệ thuật thế giới "Frieze" và "Hội chợ nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc" (KIAF) tại Trung tâm hội nghị và triển lãm (COEX), quy tụ đông đảo nghệ sĩ từ khắp nơi trên toàn thế giới. 

Frieze là hội chợ nghệ thuật tầm cỡ thế giới, lần đầu được tổ chức tại châu Á, trong khi KIAF là hội chợ nghệ thuật quy mô lớn nhất trong nước do Hiệp hội các phòng trưng bày Hàn Quốc tổ chức. 

Hội chợ Frieze có sự tham dự của hơn 110 phòng trưng bày đến từ 21 quốc gia trên thế giới, trong đó có những phòng trưng bày hàng đầu thế giới, "gõ cửa" thị trường Hàn Quốc bằng nhiều tác phẩm đa dạng chưa từng được công bố.

Giám đốc điều hành Frieze, ông Simon Fox, cho biết đã quyết định lựa chọn Seoul là địa điểm tổ chức Frieze 2022 một cách dễ dàng, bởi Seoul là một thành phố đầy ắp các nghệ sĩ, phòng trưng bày, bảo tàng, thành phố của văn hóa, âm nhạc, thời trang và những nghệ thuật bất ngờ.

Cùng ngày, Hội chợ nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc cũng khai mạc tại cùng tòa nhà COEX, chỉ khác tầng. Hội chợ có sự tham dự của 164 phòng trưng bày đến từ 17 quốc gia, "cạnh tranh không nhượng bộ" với hội chợ Frieze.

Giám đốc điều hành phòng trưng bày PKM, một đơn vị tham gia, bà Park Kyung-mee, cho biết hội chợ lần này là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu về những nghệ sĩ mà phòng trưng bày mong muốn giới thiệu rộng rãi với công chúng, tại một không gian rộng lớn gấp đôi.

Hai sự kiện diễn ra đồng thời chính là cơ hội có một không hai để giới thiệu về nghệ thuật Hàn Quốc với các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại Seoul.

Bên lề sự kiện này diễn ra một triển lãm đặc biệt, quy tụ tác phẩm của 55 nghệ sĩ tiên phong trong nghệ thuật hiện đại của Hàn Quốc, được tổ chức tại một khách sạn cùng thuộc tòa nhà COEX. Các tác phẩm được trưng bày đa dạng về lĩnh vực như hội họa, nghệ thuật ba chiều, nghệ thuật truyền thông, được trưng bày từ phòng khách cho tới phòng ngủ của khách sạn, để công chúng có thể cảm nhận được sự hài hòa của tác phẩm nghệ thuật trong không gian thường nhật.

Đạo diễn triển lãm, ông Kim Yoon-seop, bày tỏ hy vọng đây sẽ là một cơ hội để các nghệ sĩ tiềm năng của Hàn Quốc có thể tiến xa ra thị trường quốc tế.

Cả hai hội chợ lớn lần này sẽ là bước thử quyết định thị trường nghệ thuật Hàn Quốc sẽ bị chao đảo trong dòng vốn nghệ thuật khổng lồ từ nước ngoài, hay là sẽ dẫn đầu làn sóng K-Art, đứng trên đỉnh cao nghệ thuật châu Á nối tiếp Hong Kong.

Lựa chọn của ban biên tập