Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc xúc tiến thành lập cơ quan chuyên trách về Hàn kiều

Write: 2022-09-13 14:23:37

Thumbnail : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ để thành lập Cơ quan Hàn kiều tại nước ngoài nhằm hỗ trợ một cách nhất quán những kiều bào Hàn tại nước ngoài. 

Park So-hee, một nam diễn viên người Nhật gốc Hàn góp mặt trong bộ phim truyền hình "Pachinko" đã tới thăm Hàn Quốc. Bộ phim kể về cuộc đời đầy biến động của một gia đình gốc Hàn trên đất Nhật trải qua 4 thế hệ, từ thời kỳ thực dân Nhật Bản đóng chiếm bán đảo Hàn Quốc. Trong phim, nam diễn viên Park So-hee vào vai một Hàn kiều thế hệ thứ hai sống ở Nhật Bản. 

Trên thực tế, nam diễn viên này là người Nhật gốc Hàn thế hệ thứ ba, sinh ra tại Nhật Bản, nhưng chưa từng một lần mang tên Nhật. Nam diễn viên chia sẻ cha mẹ anh mong muốn nuôi dạy anh trở thành một người Nhật gốc Hàn mạnh mẽ và đáng tự hào, nên đã đặt tên anh bằng tiếng Hàn. Do có tên khác với người Nhật Bản, nên anh luôn cảm thấy mình là người xa lạ trên đất Nhật.

Đối với nam diễn viên này, Hàn Quốc giống như một "tình yêu đơn phương". Anh luôn nghĩ về Hàn Quốc như quê hương, tổ quốc của mình, nhưng lại không thông thạo tiếng Hàn. Dù vậy, anh vẫn luôn muốn trở thành cây cầu nối giữa hai đất nước Hàn-Nhật.

Một Hàn kiều khác đã sống 10 năm tại Pháp, chị Lee So-ra, đang mở một tiệm bánh ngọt sử dụng nguyên liệu từ Hàn Quốc, nỗ lực để quảng bá về ẩm thực xứ sở kimchi. Chị cho rằng có thể quảng bá về văn hóa Hàn Quốc với người dân Pháp qua ẩm thực.

Gần đây, Quỹ Hàn kiều tại nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức một sự kiện mời các Hàn kiều thế hệ mới đang hoạt động ở các nước chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân.
 
Tính tới năm ngoái, cộng đồng Hàn kiều trên toàn thế giới có khoảng 7,32 triệu người. Tuy nhiên, các nghiệp vụ liên quan tới Hàn kiều lại đang được chia cho nhiều cơ quan khác nhau phụ trách, như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA). Trong thời gian qua, liên tục có nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần lập ra một cổng hỗ trợ tổng hợp cho cộng đồng Hàn kiều. Nhưng điều này được cho là sẽ không hề dễ dàng, bởi trước đây đã từng có nhiều lần kế hoạch tương tự bị thất bại do lo ngại mâu thuẫn về ngoại giao với các quốc gia nhạy cảm về vấn đề dân tộc thiểu số.

Lựa chọn của ban biên tập