Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quà ngoại giao vua Gojong tặng Hoàng đế Nga được công bố sau 127 năm

Write: 2023-02-13 13:18:29

Thumbnail : YONHAP News

Những món quà mà vua Gojong (Cao Tông; 1852-1919) của thời Joseon (thế kỷ XIV đến XIX) gửi tặng mừng lễ đăng quang của hoàng đế Nga đã được công bố sau 127 năm. 

Trong đó có hai kiệt tác của họa sĩ Jang Seung-eop (hiệu Ngô Viên), một trong 4 họa sĩ tiêu biểu thời Joseon của bán đảo Hàn Quốc.

Họa sĩ Jang Seung-eop vốn là người có thú vui uống rượu. Trong tác phẩm "Túy Thái Bạch Đồ" của mình, ông đã vẽ một cách tỉ mỉ hình ảnh nhà thơ Lý Bạch đang nâng chén rượu với vẻ mặt tươi cười, tràn đầy năng lượng. Đây là bức kiệt tác hiếm thấy dài hơn 174 cm, chưa từng được công bố trong giới học giả Hàn Quốc trước đây.

Đây cũng là lần đầu tiên quốc hiệu "Joseon" được để trước chữ ký ghi hiệu "Ngô Viên" của họa sĩ, được dự đoán là bức vẽ dùng làm quà ngoại giao.

Một nhân viên tham gia phục dựng lại tác phẩm của họa sĩ Jang Seung-eop cho biết cả giấy và lụa đều được xếp thành nhiều lớp nên rất khó để có thể giữ được trạng thái ban đầu của tác phẩm.

Ngoài ra một chiếc tủ hai tầng được trang trí một cách tinh xảo và lấp lánh bằng xà cừ khảm trên nền lớp sơn dầu màu đen, thể hiện nét tinh túy nghề thủ công mỹ nghệ thời đại Joseon thế kỷ XIX, cũng được công bố.

Sau 127 năm, 5 trong số những món quà ngoại giao mà vua Gojong đã gửi tặng mừng lễ đăng quang vào năm 1896 của hoàng đế Nicholas II, vị Sa hoàng cuối cùng trong lịch nước Nga, đã được công bố. 

Bà Yelena Gagarina, Giám đốc Bảo tàng Kremlink, cho biết những món quà ngoại giao được bảo quản trong kho vũ khí của hoàng thất, nên không ai có thể được chiêm ngưỡng trong một thời gian dài. Do đó, phía bảo tàng đã quyết định sẽ trưng bày những món quà ngoại giao này, nên quyết định tiến hành công tác phục dựng.

Vì là những tác phẩm được làm nên bởi kỹ thuật tinh xảo trên nhiều vật liệu đa dạng như lụa, xà cừ và kim loại, nên nhiều chuyên gia đến từ nhiều cơ quan như Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Nga đã tham gia, với kinh phí được hỗ trợ trong vòng hai năm.

Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Jang Ho-jin đánh giá việc công bố với người dân Nga những món quà ngoại giao mang tính lịch sử mà vua Gojong đã tặng Sa hoàng Nicholas II có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm đặc biệt của Hàn Quốc được tổ chức tại Bảo tàng Kremlink của Nga. Triển lãm sẽ kéo dài cho tới tháng 4 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập