Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến bảo tồn và quản lý Phủ Tổng thống như một địa danh du lịch

Write: 2023-05-09 14:31:26

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 10/5 sẽ chính thức đánh dấu một năm Phủ Tổng thống Hàn Quốc (còn gọi là Nhà Xanh) tại quận Jongno thay đổi từ một biểu tượng của quyền lực thành địa danh du lịch, mở cửa cho người dân vào tham quan kể từ cùng ngày năm ngoái.

Trong vòng một năm qua, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thu hút 3,4 triệu lượt khách tham quan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng điểm du lịch này còn nhiều thiếu sót và cần được cải thiện.

Một người dân đến từ huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi cho biết cảm giác Phủ Tổng thống chỉ giống như một tòa nhà mô hình và không có hồn vì không có người ở. Một người khác cũng lấy làm tiếc vì một số không gian tại đây vẫn bị khóa, không được tham quan.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ mở triển lãm về đời sống thường nhật của các đời Tổng thống, và lập nên nhiều chương trình tham quan đa dạng. Ngoài ra, Chính phủ đang trong quá trình dựng triển lãm trưng bày sự chuyển biến của Phủ Tổng thống từ khi còn là Phủ Thống đốc trong thời Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc cho đến hiện tại.

Tuy nhiên, kế hoạch biến nhà khách Yeongbingwan thành phòng trưng bày mỹ thuật cao cấp lại gặp nhiều khó khăn, do từ tháng 12 năm ngoái Phủ Tổng thống đã được sử dụng làm nơi tổ chức sự kiện của Văn phòng Tổng thống trong suốt hai ba ngày liền.

Nhóm tư vấn quản lý và sử dụng Phủ Tổng thống kết thúc hoạt động trong đầu năm nay đã kết luận việc bảo tồn và quản lý địa điểm này, thay vì trưng bày tác phẩm nghệ thuật.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn không cân nhắc đến phương án đưa Phủ Tổng thống vào danh sách di sản văn hóa quốc gia. 

Trước đó, nhiều di vật của triều đại Goryeo và Joseon như tấm mái ngói đã được phát hiện tại nhiều địa điểm bên trong Phủ Tổng thống. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ đẩy mạnh việc quản lý Phủ Tổng thống, bao gồm điều tra và nghiên cứu các dữ liệu phân tích về khu vực này.

Lựa chọn của ban biên tập