Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giới kinh doanh nhỏ lẻ yêu cầu Chính phủ rút lại các biện pháp siết chặt phòng dịch

Write: 2021-12-23 12:41:58

Thumbnail : YONHAP News

Trong ngày 22/12, ngày thứ 5 kể từ sau khi Chính phủ Hàn Quốc siết chặt giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, hàng trăm hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã tập trung biểu tình trước quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul. 

Những người tham gia chỉ ra rằng việc Chính phủ nối lại biện pháp giới hạn thời gian kinh doanh, đã khiến doanh thu của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vừa mới hồi phục lại bị sụt giảm mạnh. Họ yêu cầu Chính phủ phải dỡ bỏ quy định hạn chế thời gian kinh doanh với những người đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

Chủ một quán ăn tham gia biểu tình thổ lộ rằng doanh thu sau khi bị hạn chế thời gian kinh doanh đã giảm gần gấp 10 lần so với thông thường.

Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng yêu cầu Chính phủ rút lại chính sách xử phạt hành chính tối đa 3 triệu won (2.530 USD) với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về thẻ thông hành phòng dịch. Chính phủ phải sửa đổi Thông tư thi hành Luật bồi thường thiệt hại do COVID-19 cho tiểu thương, để mở rộng phạm vi bù đắp thiệt hại.

Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng yêu cầu chính giới lập dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 100.000 tỷ won (8,43 tỷ USD) để tăng mạnh khoản hỗ trợ cho giới tiểu thương.

Bên cạnh đó, những người tham gia biểu tình chỉ trích Chính phủ phải chịu trách nhiệm về vấn đề thiếu giường bệnh nghiêm trọng cho bệnh nhân COVID-19 nặng kể từ sau khi bắt đầu lộ trình khôi phục đời sống thường nhật.

Chỉ có 299 người tham gia cuộc biểu tình cùng ngày căn cứ theo hướng dẫn phòng dịch. Những người tham gia cho biết sẽ tiến hành biểu tình trên phạm vi toàn quốc nếu Chính phủ không chấm dứt các biện pháp tăng cường phòng dịch vào ngày 2/1 năm sau theo đúng dự kiến.

Lựa chọn của ban biên tập