Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cấm sử dụng điện thoại trong ký túc xá là xâm phạm quyền cơ bản của học sinh

Write: 2022-05-11 15:18:11

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 11/5 kết luận rằng việc một trường trung học phổ thông cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại di động trong ký túc xá là xâm phạm tới quyền cơ bản của học sinh.  

Trong năm ngoái, Ủy ban đã tiếp nhận kiến nghị từ học sinh của một trường trung học phổ thông nội trú. Trường học này chỉ cho phép học sinh mang điện thoại trong vòng khoảng 6 tiếng từ 7 giờ 30 phút sáng, thời gian còn lại bị cấm hoàn toàn.

Học sinh trên tường trình rằng nhà trường chỉ cho phép sử dụng các thiết bị điện tử không phải điện thoại di động như máy tính xách tay, máy tính bảng ở địa điểm nhất định, nếu vi phạm thì sẽ bị tịch thu thiết bị trong vòng một tháng.

Về phần mình, phía nhà trường xác nhận giám thị ký túc xá có thu và quản lý điện thoại di động của các em học sinh, nhưng nếu các em học sinh yêu cầu thì vẫn có thể sử dụng điện thoại bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nhà trường đã thông báo trước về quy định sinh hoạt trong ký túc xá, và được các em đồng ý trước khi vào ở.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân quyền quốc gia đã đứng về phía các em học sinh, cho rằng nhà trường đã xâm phạm quá mức tự do hành động và tự do giao tiếp của các em học sinh. Theo Ủy ban này, các em học sinh trong ký túc xá phải sống xa gia đình, rất cần có sự giao tiếp với bên ngoài. Quy định của trường gây hạn chế giao tiếp quá mức với đời sống riêng tư của các em, trong khi vẫn còn một cách giảm thiểu xâm hại quyền cơ bản của học sinh, như chỉ hạn chế sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Trong xã hội hiện đại, các thiết bị điện tử không chỉ là công cụ học tập, mà là phương tiện tiếp nhận thông tin liên quan tới các mối quan tâm, sở thích cá nhân, là công cụ để phát triển bản thân hoặc thực hiện quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân.

Ngoài ra, mặc dù nhà trường đã thông báo trước về quy định liên quan, nhưng thiếu nội dung đảm bảo quyền lợi theo Hiến pháp cho các em học sinh. Ủy ban nhân quyền quốc gia khuyến nghị trường học này sửa lại quy định sinh hoạt trong ký túc xá.

Lựa chọn của ban biên tập