Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ra mắt Ban quản lý thông tin nhân sự Bộ Tư pháp

Write: 2022-06-07 15:31:52

Thumbnail : YONHAP News

"Ban quản lý thông tin nhân sự" trực tiếp dưới quyền Bộ trưởng Tư pháp, nơi phụ trách kiểm chứng công chức trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đã chính thức ra mắt vào ngày 7/6. Trưởng Ban là Trưởng Phòng phát triển năng lực lãnh đạo thuộc Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia (NHI) Park Haeng-ryeol. 

Ông Park thi đỗ kỳ thi hành chính công năm 1999, từng làm việc tại Ủy ban nhân sự trung ương (đã bị xóa bỏ vào năm 2008), và Cơ quan cải cách nhân sự.

Ban quản lý thông tin nhân sự có hai Phó ban gồm một quan chức từ Viện Kiểm sát khu vực Nam Seoul phụ trách thông tin lĩnh vực xã hội, và một quan chức từ Văn phòng điều phối Nhà nước phụ trách thông tin ở lĩnh vực kinh tế.

Ngoài ra còn có một số nhân lực được cử đến từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Cơ quan Thuế quốc gia, Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục, tổng cộng là 13 người, cùng ba công tố viên.

Bộ Tư pháp giải thích đã bố trí cả nhân lực từ Bộ Giáo dục do trong quá trình kiểm chứng công chức thời gian qua liên tiếp dấy lên tranh cãi liên quan tới quá trình học tập của con cái các ứng cử viên.

Nhằm đảm bảo tính độc lập trong quá trình hoạt động, Văn phòng của Ban quản lý thông tin nhân sự được đặt tại trụ sở Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) ở phường Samcheong (quận Jongno, Seoul), thay vì tại khu phức hợp Chính phủ ở thành phố Gwacheon (tỉnh Gyeonggi), nơi đặt trụ sở Bộ Tư pháp.

Dự kiến đối tượng kiểm chứng đầu tiên của Ban quản lý thông tin nhân sự chính là ứng cử viên vị trí Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia, khi nhiệm kỳ của Giám đốc hiện tại là ông Kim Chang-ryong kết thúc vào ngày 23/7.

Lựa chọn của ban biên tập