Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc thua kiện trong tranh chấp với Quỹ Lone Star

Write: 2022-08-31 13:50:21

Thumbnail : YONHAP News

Trung tâm quốc tế giải quyết tranh chấp về đầu tư (ICSID) thuộc Ngân hàng thế giới (WB) ngày 31/8 đã ra phán quyết Hàn Quốc thua kiện trong vụ tranh chấp với Quỹ Lone Star kéo dài suốt 10 năm qua.

Hội đồng trọng tài ICSID yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường 216,5 triệu USD cho Quỹ Lone Star, cộng thêm khoản lãi tương đương lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tính từ tháng 12/2011 cho tới khi Chính phủ Hàn Quốc trả hết số tiền trên.

Hội đồng trọng tài công nhận rằng Quỹ Lone Star đã bị thiệt hại do sai sót của Chính phủ Hàn Quốc trong đầu tư, bao gồm việc sáp nhập và bán lại Ngân hàng Ngoại hối (KEB). Tuy nhiên, Hội đồng trọng tài chỉ yêu cầu Chính phủ Seoul bồi thường 4,6% số tiền mà phía Quỹ Lone Star yêu cầu là 4,67 tỷ USD.

Lúc 9 giờ sáng ngày 31/8, Hội đồng trọng tài đã gửi văn bản phán quyết với nội dung trên tới Chính phủ Hàn Quốc.

Quỹ Lone Star mua lại KEB vào năm 2003 với giá 1.383,4 tỷ won (1,02 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay), sau đó tiến hành đàm phán bán lại KEB với Ngân hàng Hong Kong và Thượng hải (HSBC) và Ngân hàng Kookmin của Hàn Quốc. Năm 2007, Quỹ Lone Star quyết định bán lại KEB cho HSBC nhưng không thành.

Năm 2012, quỹ này bán lại KEB cho Tập đoàn tài chính Hana với giá 3.915,7 tỷ won (2,9 tỷ USD), thu lời hơn 2.000 tỷ won (hơn 1,5 tỷ USD). Vậy nhưng sau khi bán xong, tới tháng 11/2012, quỹ lại kiện Chính phủ Hàn Quốc, truy cứu trách nhiệm về thất bại trong lần bán lại KEB năm 2007.

Quỹ Lone Star cho rằng Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) đã tự ý trì hoãn quá trình thẩm định thương vụ bán lại ngân hàng KEB năm 2007, khiến quỹ bị thiệt hại 1,7 tỷ USD, và Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đã đánh thuế 800 triệu USD một cách vô lý. Quỹ này yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải trả cả 2,2 tỷ USD tiền thuế phát sinh đối với khoản tiền bồi thường mà hãng sẽ được nhận trong trường hợp thắng kiện. Tuy nhiên, trong số 800 triệu USD mà Cơ quan Thuế Hàn Quốc đã thu, có 300 triệu USD đã được hoàn trả cho quỹ trong quá trình diễn ra vụ kiện này.

Phán quyết của ICSID có hiệu lực ràng buộc pháp lý, nên Chính phủ Seoul phải thực hiện đúng phán quyết, tương tự như phán quyết của Tòa án trong nước. Nếu không chấp thuận phán quyết trên, Chính phủ Hàn Quốc có thể đề nghị ICSID hủy phán quyết.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cùng ngày đã bày tỏ lấy làm tiếc về phán quyết của ICSID, cho biết khó có thể chấp nhận phán quyết này. Chính phủ sẽ tích cực xem xét kháng nghị.

Theo quy định, trong vòng 120 ngày sau khi có phán quyết của Hội đồng trọng tài, đương sự trong vụ kiện có thể đề nghị Tổng thư ký ICSID hủy phán quyết. Khi đó, ICSID sẽ phải lập ra Ủy ban hủy phán quyết để đưa ra kết luận.

Lựa chọn của ban biên tập