Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc lên kế hoạch chuẩn bị đối phó với sự lây lan dịch COVID-19 tại Trung Quốc

Write: 2022-12-28 16:12:42

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 28/12, Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) kiêm Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Cho Kyoo-hong cho biết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng tại Trung Quốc, Chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình và tích cực xử lý nhanh chóng để đảm bảo tình hình cung cấp vật phẩm thiết yếu như thuốc cảm cúm và vấn đề phòng dịch tại Hàn Quốc.

Đây là nội dung ông đã đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban về phương án phòng dịch bổ sung diễn ra cùng ngày. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Cho sẽ công bố phương án phòng dịch bổ sung đối phó với dịch COVID-19 lan rộng từ Trung Quốc vào ngày 30/12.

Trước đó, KDCA đã đưa Trung Quốc vào danh sách "quốc gia kiểm dịch mục tiêu" từ ngày 16/12 để tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, người nhập cảnh từ Trung Quốc và người đi cùng sẽ phải xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) nếu có triệu chứng hoặc thân nhiệt vượt quá 37,3 độ C khi nhập cảnh. 

Tính đến 0 giờ ngày 28/12, Hàn Quốc ghi nhận 87.000 ca mắc COVID-19 mới, giảm 600 ca so với thứ Tư một tuần trước, đang trong đợt bùng phát thứ 7 và có xu thế tăng đều đặn. Số ca nhiễm nặng đang nhập viện là 587 ca, duy trì mốc 500 ca trong 11 ngày liên tiếp, số tử vong là 69 ca. 

Đặc biệt 94% ca tử vong trong tuần trước đều là người cao tuổi trên độ tuổi 60. Ông Cho Kyoo-hong kêu gọi người dân tham gia tiêm phòng bổ sung mùa đông, căn cứ theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy nguy cơ nhiễm bệnh của nhóm người tiêm phòng vắc-xin cải tiến loại 2 thấp hơn nhóm tiêm phòng vắc-xin cơ bản tối đa là 56%.

Lựa chọn của ban biên tập