Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khả năng cao Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vào ngày 20/1

Write: 2023-01-18 16:19:22

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ tích cực cân nhắc phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín để phòng dịch COVID-19 với nhận định rằng đỉnh dịch COVID-19 trong mùa đông năm nay tại Hàn Quốc đã gần như đi qua. 

Cuối năm ngoái, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã nêu ra 4 tiêu chuẩn để chuyển từ "bắt buộc" sang "khuyến nghị" đeo khẩu trang trong không gian kín. Đó là số ca mắc trong tuần phải giảm trên hai tuần liên tiếp; số ca nặng mới trong tuần giảm so với tuần trước, tỷ lệ tử vong trong tuần dưới 0,1%; công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng trên 50%; tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông là trên 50% đối với người cao tuổi và 60% tại các cơ sở dễ lây nhiễm. 

Khi đáp ứng hai trong số 4 tiêu chí trên thì KDCA có thể sẽ dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trong không gian kín, ngoại trừ một số nơi như phương tiện giao thông công cộng và cơ sở phúc lợi xã hội.  

Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 17/1, Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia thuộc KDCA cũng nhận định Hàn Quốc hiện đang đáp ứng 3 trong 4 tiêu chí, chỉ trừ tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông với người cao tuổi hiện đạt 30%. 

Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Jung Ki-suck cho biết có thể dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín từ cuối tháng 1, tức sau kỳ Tết Nguyên đán, dù vẫn còn tiểm ẩn là tình hình gia tăng số ca dương tính nhập cảnh từ Trung Quốc, khả năng xuất hiện biến thể mới, hay người dân đổ xô về quê dịp Tết Nguyên đán.

Do đó, Chính phủ đã bố trí thêm 2.000 nhân lực phòng dịch tại các trạm nghỉ chân trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ Tết và cập nhật thường xuyên thông tin về lượng người ở các trạm nghỉ chân cho người dân. Chính phủ cũng kêu gọi những công dân trên 60 tuổi tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông trước Tết.

Dự kiến, mặc dù quy định đeo khẩu trang trong không gian kín được dỡ bỏ, nhưng vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang tại những nơi như phương tiện giao thông công cộng, cơ quan y tế hoặc những cơ sở dễ lây nhiễm.

Lựa chọn của ban biên tập