Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trực thăng cấp cứu y tế 24/24 chính thức đi vào hoạt động tại Hàn Quốc

Write: 2023-01-19 15:13:35

Thumbnail : YONHAP News

Hàn Quốc sẽ chính thức hỗ trợ chữa trị và chuyên chở bệnh nhân 24/24 ở các khu vực có hạn chế đường sắt bằng trực thăng cấp cứu y tế của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy kể từ ngày 20/1.

Trong các trường hợp chấn thương nặng gây bất tỉnh, nhân viên cứu hộ sẽ báo cáo tình trạng của bệnh nhân và gọi trực thăng cấp cứu y tế để đưa bệnh nhân đến trung tâm cấp cứu. Ngay khi vừa được đưa lên trực thăng di chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ chuyên môn sẽ bắt đầu quá trình chữa trị cho bệnh nhân ngay trên trực thăng.

Một trong những điểm mạnh của trực thăng cấp cứu là thời gian di chuyển bằng đường bộ mất 50 phút sẽ được rút ngắn chỉ còn 7 phút bằng trực thăng. Sau khi hạ cánh, các bác sĩ chuyên môn khác chờ sẵn ở lối vào trung tâm sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Trực thăng này mang tên "Trực tăng y tế cấp cứu 119" và sẽ hoạt động tại khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi bao gồm thành phố Paju và thành phố Uijeongbu (những khu vực mà trực thăng cứu hộ trước đó của Bộ Y tế và phúc lợi mang tên "Trực thăng bác sĩ" bị hạn chế hoạt động), trong bán kính từ 250-400 km, tức chặng đường dài hơn cả Trực thăng bác sĩ. Trực thăng 119 còn khác Trực thăng bác sĩ ở điểm là không giới hạn thời gian hoạt động.

Thêm vào đó, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy còn bố trí thêm nhân lực là các bác sĩ chuyên môn thuộc nhiều khoa như khoa Bỏng, Chấn thương, Cấp cứu. 

Giám đốc Trung tâm cấp cứu khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi Cho Hang-joo giải thích buổi đêm là thời gian xảy ra nhiều tai nạn, do đó việc vận hành trực thăng cấp cứu và sắp xếp nhân viên y tế vào ban đêm sẽ giúp ích nhiều hơn trong công tác cứu hộ.

Cơ quan Phòng cháy và chữa cháy còn có kế hoạch sẽ mở rộng hoạt động ra các khu vực miền Nam không có Trực thăng bác sĩ như tỉnh Nam Jeolla và thành phố Busan, sau khi hoàn tất đánh giá dự án trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập