Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổ chức người khuyết tật nối lại biểu tình trên tàu điện ngầm sau hơn hai tháng

Write: 2023-03-23 14:18:02

Thumbnail : KBS News

Tổ chức dân sự "Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật Hàn Quốc" ngày 23/3 đã nối lại cuộc biểu tình trên tàu điện ngầm sau hơn hai tháng, yêu cầu được đối thoại với chính quyền thành phố Seoul về quyền được di chuyển và đảm bảo cơ sở hạ tầng để người khuyết tật có thể dễ dàng ra khỏi cơ sở riêng dành cho người khuyết tật.

Sáng ngày 23/3, Liên minh trên đã mở buổi họp báo tại thang máy trước cửa ga Tòa thị chính Seoul ở đường tàu số 1. Sau đó nhóm biểu tình định lên tàu điện ngầm vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng, nhưng bị lực lượng cảnh sát chặn lại. Sự việc đã khiến cho chuyến tàu trên đường tàu số 1 bị chậm trong khoảng 4 phút.

Đến 11 giờ sáng cùng ngày, Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật lại tiếp tục tổ chức biểu tình ngay trước ga Tòa thị chính Seoul.

Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) đã tiến hành lắp rào chắn bằng sắt nhằm đảm bảo an toàn, đề phòng khả năng nhóm biểu tình lên tàu. Công ty cũng đề ra phương án không cho tàu dừng tại ga Tòa thị chính Seoul, nếu nhóm biểu tình trở nên quá khích.

Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật chỉ trích kế hoạch điều tra của chính quyền thành phố Seoul đối với 1.000 người khuyết tật từ tháng 2, cũng như kế hoạch điều tra về nhà ở cho người khuyết tật, hay dự án việc làm ở các cơ quan Nhà nước phù hợp với người khuyết tật. Liên minh này gọi đây là công tác điều tra có chủ đích, nhắm đến những tổ chức thành viên của liên minh.

Theo đó, Liên minh tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình trong hai ngày một đêm, cho tới khi Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon chịu đứng ra đối thoại.

Về phần mình, Chính quyền thành phố Seoul giải thích việc rà soát các dự án tiền trợ cấp là nghĩa vụ của cơ quan thực hiện giải ngân, hoàn toàn không liên quan tới việc muốn giải tán Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật. 

Hai bên hiện đang có lập trường đối lập nhau không chỉ trong vấn đề ngân sách đảm bảo quyền di chuyển của người khuyết tật, mà còn về vấn đề đảm bảo cơ sở hạ tầng để người khuyết tật có thể dễ dàng ra vào nơi sinh sống.

Trong khi chính quyền thành phố cho rằng chi phí để xây dựng các cơ sở này tốn kém và chưa chắc có thể giúp ích cho người khuyết tật, thì phía Liên minh nêu căn cứ là Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật của Liên hợp quốc, yêu cầu thành phố xây dựng các cơ sở dành cho họ.

Mặt khác, Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử với người khuyết tật quyết định hoãn kế hoạch biểu tình trên tàu điện ngầm tuyến đường tàu số 4 cho tới ngày 20/4.

Lựa chọn của ban biên tập