Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phát hiện thêm hai ca mắc đậu mùa khỉ tại Hàn Quốc

Write: 2023-04-12 13:05:53

Thumbnail : YONHAP News

Hàn Quốc ghi nhận thêm hai ca mắc Mpox, tên gọi mới của bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc trong nước lên 8 ca. Hai bệnh nhân mới đều sống tại thủ đô Seoul, lần lượt có kết quả dương tính vào ngày 10 và 11/4. 

Cơ quan phòng dịch phỏng đoán cả hai bệnh nhân mới phát hiện đều là lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, vẫn chưa xác định được mối liên quan giữa hai bệnh nhân số 7 và số 8. Bệnh nhân số 6 cho kết quả dương tính với Mpox vào tuần trước cũng được phỏng đoán là lây nhiễm trong cộng đồng.

Một quan chức thuộc Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương, Bộ Y tế và phúc lợi cho biết trong vòng ba tuần trước khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, cả hai bệnh nhân số 7 và số 8 đều không hề đi du lịch nước ngoài. Cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ kỹ lưỡng về con đường lây nhiễm.

Kết quả điều tra dịch tễ lần một với bệnh nhân số 6 cho thấy gần đây, bệnh nhân này đã tới khu vực thành phố Busan. Cơ quan phòng dịch đã xác định được 36 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, nhưng tất cả đều chưa xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Cơ quan phòng dịch phỏng đoán trong vòng ba tuần trở lại đây, bệnh nhân thứ 6 đã tiếp xúc nguồn lây nhiễm trong nước, và vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ để tìm được nguồn lây nhiễm chính xác.

Mpox có thể lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần, như sờ hay chạm vào dịch tiết từ người mang bệnh. Do xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm giữa những người đồng tính, nên nhiều người có khuynh hướng né tránh việc trình báo lên cơ quan y tế dù có triệu chứng nghi ngờ, để tránh dư luận tiêu cực.

Cơ quan phòng dịch cho biết Mpox có tỷ lệ tử vong thấp dưới 1%, phần lớn bệnh nhân có thể tự khỏi trong vòng 2-4 tuần sau khi mắc mà không cần điều trị đặc biệt, nên nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng là không lớn.

Đậu mùa khỉ vốn là một bệnh đặc hữu tại khu vực châu Phi. Tuy nhiên, trong năm ngoái, số ca mắc tại châu Âu tăng đột biến, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 7 cùng năm. Tại Hàn Quốc, sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, cơ quan y tế đã nâng cảnh báo lên mức "chú ý", nhưng sau đó tình hình ổn định, nên đã hạ xuống mức "quan tâm".

Lựa chọn của ban biên tập