Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc xem xét giảm gánh nặng thuế sở hữu bất động sản cho người sở hữu một nhà ở

Write: 2021-12-22 14:03:25

Thumbnail : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án bổ sung nhằm giảm gánh nặng thuế sở hữu nhà, như thuế bất động sản tổng hợp, thuế tài sản, cho những người sở hữu một nhà ở. Tuy nhiên, Chính phủ cũng bày tỏ phản đối lập trường về đề xuất của chính giới trong việc hoãn đánh thuế chuyển nhượng bất động sản với người sở hữu nhiều nhà ở.

Trong cuộc họp Bộ trưởng hữu quan rà soát thị trường bất động sản ngày 22/12, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki phát biểu Chính phủ đang xem xét giảm nhẹ một phần gánh nặng thuế sở hữu bất động sản cho người dân thường, tầng lớp trung lưu sở hữu một nhà ở.
     
Tuy nhiên, ông Hong Nam-ki khẳng định Chính phủ không có kế hoạch thay đổi lộ trình đánh thuế bất động sản tổng hợp với người sở hữu nhiều nhà ở như đề xuất của ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, cân nhắc tới tính ổn định thị trường và tính công bằng.

Chính phủ Hàn Quốc đánh giá thị trường bất động sản gần đây đang có chiều hướng đi xuống ổn định. Ở một số khu vực lớn, giá bất động sản đang có xu hướng giảm.

Chính phủ sẽ đẩy nhanh tốc độ mở rộng nguồn cung nhà ở, để duy trì ổn định xu hướng này trong năm sau. Chính phủ sẽ nỗ lực để tăng tối đa nguồn cung nhà ở trong ngắn hạn, như nâng số căn hộ đăng ký đặt mua lên 68.000 căn, tăng 6.000 căn trong năm sau, số căn hộ cho thuê theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) được tăng lên thành 44.000 căn. Số nhà ở đăng ký đặt mua trong tháng 12 là 17.000 căn, cao nhất trong năm nay, chủ yếu thuộc khu vực Seoul và lân cận thủ đô.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã lập đối sách nhằm ngăn chặn các hành vi trái phép ở lĩnh vực bất động sản của người không cư trú trong nước. Khi đăng ký kinh doanh cho thuê nhà, người nước ngoài phải ghi cả tư cách cư trú và thời gian cư trú, người có visa du học hay visa ngắn hạn không được phép đăng ký kinh doanh. Chính phủ cũng sẽ lập thống kê để nắm bắt tình hình sở hữu bất động sản của người nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập