Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giá điện và gas đồng loạt tăng từ quý II/2022

Write: 2021-12-28 14:11:21

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng giá điện và gas từ tháng 4/2022, sau cuộc bầu cử Tổng thống. Động thái này cho thấy Chính phủ không thể tiếp tục quay lưng với gánh nặng về chi phí nhiên liệu tăng vọt của các doanh nghiệp năng lượng Nhà nước.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 20/12 vừa qua phát biểu Chính phủ sẽ tập trung quản lý vật giá, đặt mục tiêu kiểm soát vật giá năm sau chỉ tăng 2,2%, thấp hơn năm nay.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đóng băng giá điện trong quý I năm sau để ổn định vật giá. Vậy nhưng chỉ một tuần sau, Chính phủ lại công bố nâng giá điện và gas trong quý II năm 2022.

Trước tiên, giá nhiên liệu cơ bản, quyết định tới giá điện, sẽ được nâng 9,8 won/kWh, chia làm hai đợt vào tháng 4 và tháng 10 năm sau, mỗi lần tăng 4,9 won/kWh. Phí môi trường, phản ánh chi phí chính sách môi trường, tăng 2 won/kWh bắt đầu từ tháng 4. Tính gộp các mức tăng này, giá điện sẽ tăng 5,6%. Có nghĩa là một hộ gia đình 4 người bình quân mỗi tháng sẽ phải trả thêm 1.950 won (1,6 USD) tiền điện.

Giá gas sẽ tăng 1,23 won mỗi MJ (mêgajun) vào tháng 5 năm sau, và tăng tiếp hai đợt nữa vào tháng 7 và tháng 10, lần lượt 1,9 won và 2,3 won mỗi MJ. Nếu một hộ gia đình sử dụng 2.000 MJ/tháng, thì tiền gas sẽ tăng từ 28.450 won (24 USD) lên 33.050 won (27,8 USD) sau tháng 10 năm sau, tức phải nộp thêm khoảng 4.600 won (3,9 USD)/tháng.

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và Tổng công ty khí gas (KOGAS) cho biết đã phản ánh tình hình chi phí nhiên liệu vào mức tăng nói trên, đồng thời cân nhắc tới gánh nặng của người dân để tách thời điểm tăng.

Tuy nhiên, các biện pháp trên cũng chưa đủ để bù lỗ cho các doanh nghiệp năng lượng Nhà nước sau quyết định đóng băng tiền điện suốt một năm qua.

Tiến sĩ Jeong Yeon-je thuộc Viện nghiên cứu kinh tế năng lượng cho biết ngoài chi phí nhiên liệu, còn nhiều loại chi phí khác chưa được phản ánh vào giá điện, giá gas, nên quyết định nâng giá lần này vẫn chưa đủ.

Một số ý kiến cho rằng Chính phủ đang trì hoãn thời điểm nâng giá điện và gas nhằm lấy lòng cử tri trước thềm bầu cử Tổng thống năm sau. Các chuyên gia cho rằng việc nâng giá điện và gas mới chỉ là bắt đầu.

Lựa chọn của ban biên tập