Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các hãng taxi Hàn Quốc bắt đầu nâng phụ phí gọi xe ban đêm

Write: 2022-11-02 13:49:10

Thumbnail : YONHAP News

Phụ phí khi gọi xe taxi công nghệ vào ban đêm ở Hàn Quốc được nâng lên từ 3.000 won (2,1 USD) lên 5.000 won (3,5 USD). Các xe taxi thông thường, vốn không phải trả phụ phí gọi xe, cũng sẽ thu thêm 4.000 (2,8 USD) phụ phí nếu hành khách gọi xe qua các dịch vụ nền tảng.

Một người dân sống ở thành phố Incheon chia sẻ do giá taxi tăng nên phải rất hạn chế bắt xe taxi, chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng.

Tùy theo từng doanh nghiệp mà thời điểm nâng phụ phí cũng khác nhau. Từ cuối tháng trước, một số doanh nghiệp kinh doanh nền tảng đã bắt đầu nâng phụ phí. Trong đó, Kakao T, công ty có quy mô lớn nhất, sẽ nâng phụ phí gọi taxi từ ngày 3/11.
 
Hành khách có thể lựa chọn trả phụ phí gọi xe hay không, nếu thanh toán phụ phí thì tài xế taxi sẽ không thể biết điểm đích của khách. Biện pháp này là nhằm tránh trường hợp tài xế từ chối đón khách đi quãng đường ngắn. Tất nhiên, các tài xế taxi vẫn có thể lựa chọn không nhận phụ phí gọi xe để chọn chỉ chở các hành khách đi quãng đường dài.

Từ ngày 22/11 tới đây, lần đầu tiên sau 49 năm, Hàn Quốc xóa bỏ quy định về thời gian nghỉ ngơi của tài xế taxi tư nhân như làm việc hai ngày phải nghỉ một ngày. Các tài xế sẽ có thể chạy xe vào giờ mong muốn.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng những điều chỉnh trên sẽ góp phần gia tăng lượng taxi phục vụ vào ban đêm. Đặc biệt, để tăng nguồn thu nhập cho tài xế taxi, từ cuối năm nay, thời gian áp dụng phụ phí dịch vụ ban đêm sẽ được kéo dài thêm hai tiếng; khung giờ từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng sẽ áp dụng tỷ lệ phụ phí là 40%.

Một tài xế taxi tư nhân chia sẻ cảm thấy hào hứng làm việc hơn sau quyết định này của Chính phủ, kỳ vọng thu nhập sẽ tăng, cuộc sống sẽ được cải thiện hơn. 

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là giá taxi bị đẩy lên quá cao. Vào đầu năm sau, khi gọi xe taxi vào ban đêm thì giá mở cửa trên thực tế sẽ là 10.000 won (7 USD).

Lựa chọn của ban biên tập