Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc duy trì cảnh giác trước việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất cơ bản

Write: 2022-11-03 13:09:59

Thumbnail : YONHAP News

Cục Dự trữ liên bang (FED) của Mỹ ngày 2/11 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Điều này được nhận định là sẽ gây bất ổn lớn tới thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh này, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 3/11 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, đánh giá những kết quả chính của cuộc họp Ủy ban Thị trường mở liên bang Mỹ, cũng như rà soát xu hướng thị trường tài chính quốc tế, các khoản nợ của doanh nghiệp, và xu hướng thị trường vốn ngắn hạn.

Cuộc họp cùng ngày còn có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Kim Joo-hyun và Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun.

Phó Thủ tướng Choo cho biết Chủ tịch FED Jerome Powell dù để ngỏ khả năng sẽ điều chỉnh tốc độ thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới, song việc ngừng tăng lãi suất hiện tại là còn quá sớm. Điều này cho thấy mức lãi suất cuối cùng của Mỹ sẽ tăng cao hơn so với dự tính ban đầu. Sự suy giảm trong tâm lý kỳ vọng FED giảm thiểu thắt chặt tiền tệ đã khiến thị trường tài chính quốc tế đêm qua đóng cửa với giá cổ phiếu Mỹ giảm, lãi suất tăng và đồng USD tăng mạnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh giờ là lúc cần phải duy trì cảnh giác cao độ và có biện pháp đối phó hơn lúc nào hết, trong bối cảnh các yếu tố bất ổn trong thị trường tài chính toàn cầu cũng như trong nước đang ngày một dâng cao.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhận định xét đến phản ứng của thị trường tài chính quốc tế đến rạng sáng cùng ngày, động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên một ngày trước vẫn chưa có tác động đặc biệt nào tới thị trường tài chính trong nước. Ông Choo cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường liên quan, bởi không thể hoàn toàn loại bỏ yếu tố rủi ro tiềm tàng từ miền Bắc sẽ thành hiện thực.

Trong một diễn biến liên quan, BOK cũng đã tổ chức hội nghị rà soát tình hình thị trường dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Lee Seung-heon, nhận định việc Mỹ tăng lãi suất là phù hợp với dự đoán và phát ngôn của Chủ tịch Powell, tuy nhiên đã khiến thị trường tài chính quốc tế biến động hơn. Chính phủ sẽ đưa ra biện pháp bình ổn thị trường kịp thời trong trường hợp thị trường ngoại hối và tài chính biến động lớn.

Lựa chọn của ban biên tập