Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hơn 10 tỷ con ong mật biến mất trong mùa thu năm ngoái

Write: 2023-02-22 13:27:27

Thumbnail : YONHAP News

Mùa thu năm ngoái, trong vòng từ tháng 9 đến tháng 11, trên toàn Hàn Quốc xảy ra hiện tượng ong mật biến mất hoặc chết hàng loạt, số lượng là 500.000 tổ ong. Trung bình mỗi tổ ong sẽ chứa khoảng 20.000 con ong, có nghĩa đã có 10 tỷ con ong mật bị biến mất trong vòng ba tháng. 

Hiện tượng tương tự cũng đang tiếp tục xảy ra trong mùa đông năm nay, quy mô được cho là còn có thể gia tăng hơn. Trong mùa đông năm 2022, đã có 8 tỷ con ong mật bị biến mất, hiện tượng này tiếp tục lại vào mùa thu, khiến số tổ ong trên cả nước giảm tới 8,2% trong vòng một năm.

Chính phủ Hàn Quốc phân tích nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là do mạt, một loại côn trùng gây hại. Các hộ nông dân đã không phun thuốc phòng mạt đầy đủ hoặc phun quá nhiều làm giảm khả năng miễn dịch của ong mật.

Ông Kim Jeong-wook, quan chức phụ trách chính sách chăn nuôi thuộc Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc cho biết nếu hộ nuôi ong sử dụng thuốc phòng mạt quá mức thì sẽ gây ra hiện tượng nhờn thuốc, đồng thời làm giảm sức đề kháng của ong mật. Hiện tượng ong mật biến mất hàng loạt có nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tuy nhiên, các hộ nông dân thì lại cho rằng hiện tượng nhiệt độ cao thấp thay đổi bất thường xảy ra liên tục vào mùa đông và mùa thu đã ảnh hưởng tới hệ sinh thái của ong mật.

Về điều này, Chính phủ thì cho rằng vẫn chưa chứng minh được rằng nhiệt độ cao thấp bất thường có liên quan trực tiếp tới thiệt hại ong mật lần này hay không, nên dự kiến sẽ tập trung vào công tác phun thuốc phòng mạt.

Chính phủ sẽ cung cấp nhanh cho các hộ nuôi ong thuốc phòng mạt ngay sau khi hết mùa đông để tập trung phun phòng từ tháng 6 tới tháng 10. Đặc biệt, Chính phủ sẽ cung cấp thuốc phun sớm cho các hộ bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ tối đa 10 triệu won (7.680 USD) mỗi hộ từ Quỹ kinh doanh nông sản và chăn nuôi, để các hộ có vốn mua vật tư, thức ăn chăn nuôi.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc cá thể ong mật giảm mạnh sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới ngành công nghiệp nuôi ong trong nước, cũng như chỉ ảnh hưởng hạn chế tới hệ sinh thái ong mật.

Lựa chọn của ban biên tập