Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh Hwasong-8

Write: 2021-09-29 13:58:52

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/9 đưa tin vào sáng 28/9, Viện Khoa học quốc phòng miền Bắc đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh Hwasong-8 mới phát triển từ xã Toyang, huyện Ryongrim, tỉnh Chagang. 

Nếu như tốc độ siêu thanh (supersonic) là tốc độ lớn hơn tốc độ truyền đi của âm thanh, tức lớn hơn Mach 1, thì tốc độ bội siêu thanh (hypersonic) còn cao hơn gấp 5 lần tốc độ của âm thanh, tức lớn hơn Mach 5.

KCNA nhấn mạnh đây là "vụ phóng thử nghiệm đầu tiên", nhằm kiểm tra các chỉ số kỹ thuật của tên lửa như điều khiển bay, tính an toàn, công nghệ dẫn đường và đặc tính bay của đầu đạn bội siêu thanh.

Đặc biệt, KCNA cho biết miền Bắc đã kiểm chứng được tính ổn định của động cơ và hệ thống nhiên liệu tên lửa lần đầu tiên được áp dụng. Tất cả các chỉ số kỹ thuật đều thỏa mãn yêu cầu thiết kế.

Hãng thông tấn miền Bắc cho biết dự án nghiên cứu và phát triển tên lửa bội siêu thanh là một trong 5 bài toán ưu tiên hàng đầu ở lĩnh vực vũ khí chiến lược, nằm trong "Kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học quốc phòng và hệ thống vũ khí" được đề ra tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8. Đây cũng là dự án quan trọng nhất, được đảng Lao động quan tâm đặc biệt. Việc phát triển hệ thống vũ khí mới mang ý nghĩa chiến lược to lớn đó là nâng cao năng lực công nghệ khoa học quốc phòng tiên tiến, đẩy mạnh năng lực phòng thủ, tự vệ quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã không giám sát vụ phóng, chỉ có Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon và các cán bộ ở lĩnh vực khoa học quốc phòng miền Bắc tham dự.

Nội dung đưa tin của KCNA cho thấy tên lửa tầm ngắn mà Bắc Triều Tiên phóng ngày 28/9 chính là vũ khí siêu thanh mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un từng tuyên bố sẽ phát triển và sản xuất thử nghiệm tại Đại hội đảng Lao động tháng 1 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập