Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Kim Jong-un để ngỏ ý định nối lại đường dây liên lạc liên Triều trong tháng 10

Write: 2021-09-30 11:23:58

Thumbnail : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 29/9 đã để ngỏ khả năng khôi phục đường dây liên lạc liên Triều vào đầu tháng 10, nhằm hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn của người dân về việc nối lại quan hệ hai miền Nam-Bắc, xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Phát biểu trên của Chủ tịch Kim được đưa ra trong ngày họp thứ hai kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV.

Trong bài phát biểu, ông Kim cho rằng việc phục hồi quan hệ liên Triều có được thực hiện hay không tùy thuộc vào thái độ của phía miền Nam. Bình Nhưỡng không có mục đích hay lý do gì để kích động Seoul, vì vậy miền Nam cần từ bỏ quan điểm là phải ngăn chặn các hành động khiêu khích của miền Bắc trước lo ngại bị đe dọa và gặp khủng hoảng.

Tiếp đó, Chủ tịch Kim nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc đang củng cố sức mạnh hoạt động quân đội đồng minh đáng quan ngại, thúc đẩy phát triển hệ thống vũ khí mới có thể ngăn chặn các động thái quân sự của thế lực thù địch.

Về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Tổng thống Moon Jae-in đề xuất tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Kim nhận định đầu tiên, các bên cần đảm bảo tôn trọng lẫn nhau, rút lại cái nhìn thành kiến về đối phương, chính sách thù địch và quan điểm “tiêu chuẩn kép” bất công.

Bên cạnh đó, ông Kim chỉ trích các hành vi đe dọa quân sự và chính sách thù địch của Mỹ đối với miền Bắc không hề thay đổi kể từ khi chính quyền mới ra mắt. Washington nhấn mạnh “đối thoại vô điều kiện” nhưng đó chỉ là một cách để mở rộng chính sách thù địch.

Cùng ngày, Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung. Theo đó, Thủ tướng Kim Tok-hun được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ; Bí thư phụ trách các vấn đề tổ chức Jo Yong-won, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong và Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon được bầu làm ủy viên Ủy ban Quốc vụ.

Trước phát biểu chính thức của Chủ tịch Kim, một quan chức Bộ Thống Hàn Quốc nhất bày tỏ kỳ vọng vào việc khôi phục và duy trì ổn định đường dây liên lạc liên Triều. Quan chức này cũng cho biết sẽ ưu tiên đề xuất xây dựng phòng họp hỗ trợ hình ảnh để hai miền Nam-Bắc có thể nhóm họp bất cứ lúc nào, bất chấp tình hình dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập