Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Kim Jong-un kiểm tra dự án xây dựng thành phố Samjiyon

Write: 2021-11-16 11:02:25

Thumbnail : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 16/11 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim jong-un đã tới thăm thành phố Samjiyon (tỉnh Ryanggang) kiểm tra tình hình dự án xây dựng thành phố Samjiyon giai đoạn ba. 

Đây là lần đầu tiên truyền thông miền Bắc đưa tin về hoạt động công khai của Chủ tịch miền Bắc trong vòng 35 ngày qua, kể từ sau ông Kim đưa ra phát biểu tại Triển lãm phát triển quốc phòng ngày 12/10.

Trong chuyến thăm trên, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh dự án xây dựng thành phố Samjiyon là xuất phát điểm của cuộc cách mạng mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là nâng cao năng lực xây dựng, thiết kế cũng như công nghệ vật chất, tái thiết địa phương. 

Thành phố Samjiyon nằm bao quanh núi Baekdu (Bạch Đầu), được mệnh danh là "thánh địa cách mạng", biểu tượng cho "huyết thống Baeku", tức gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim. Dưới chỉ thị của Chủ tịch Kim Jong-un, từ năm 2018, chính quyền miền Bắc đang tái phát triển nơi này thành một "đô thị văn hóa miền núi kiểu mẫu, lý tưởng".

Theo nội dung đưa tin của truyền thông miền Bắc, giai đoạn thi công một và hai của dự án xây dựng hàng nghìn căn hộ đã được hoàn tất. Sau khi giai đoạn hai được hoàn tất, Samjiyon được nâng từ cấp huyện lên thành phố trực thuộc tỉnh Ryanggang vào cuối năm 2019.

Gần đây, Bắc Triều Tiên đã phát hành sách ảnh về Bệnh viện Nhân dân thành phố Samjiyon được hoàn công vào năm ngoái, quảng bá đây là một cơ sở y tế đa khoa được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế tối tân. Tiến độ thực hiện dự án này hoàn toàn đối ngược với dự án Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng, một trong các dự án trọng điểm của miền Bắc nhưng vẫn chưa thể mở cửa hoạt động dù đã quá thời hạn hoàn công đề ra.

Do đó, có phân tích cho rằng Chủ tịch Kim Jong-un đang có ý định đưa dự án xây dựng thành phố Samjiyon trở thành một thành quả chính trị tiêu biểu của bản thân về phát triển địa phương nhân kỷ niệm 10 năm lên nắm quyền.
  
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá nội dung đưa tin của truyền thông miền Bắc là nhằm làm nổi bật thành quả ở lĩnh vực đời sống người dân trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm.

Lựa chọn của ban biên tập