Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đường lối chính trị và phát triển kinh tế của Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Write: 2021-12-20 13:33:57

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 17/12, Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất cố Chủ tịch Kim Jong-il, bất chấp cái lạnh âm độ C và dịch COVID-19. 

Chủ tịch Kim Jong-un đã tham dự sự kiện này cùng em gái là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, người đã "vắng bóng" hơn hai tháng qua.

Tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc (cơ quan tương đương Quốc hội) Choe Ryong-hae phát biểu sẽ xây dựng vững chắc thể chế lãnh đạo một đảng duy nhất, dưới đường lối và sự dẫn dắt của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.

Kể từ sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un dần thoát ra khỏi tư tưởng cai trị của ông cha, tự xây dựng một tư tưởng cai trị mới là "Chủ nghĩa ưu tiên nhân dân". Ông Kim đã tập trung vào việc tạo ra những thành quả rõ nét cho người dân như xây dựng nhà ở, các cơ sở chăm sóc trẻ em hiện đại. Tuy nhiên, nền kinh tế miền Bắc thì lại ngày càng thụt lùi.

Kể từ năm 2017, thời điểm miền Bắc tuyên bố hoàn thiện năng lực hạt nhân, kinh tế nước này chuyển sang tăng trưởng âm. Mặc dù vào năm 2019, kinh tế miền Bắc có khởi sắc bất ngờ, nhưng đã quay lại đà giảm vào năm ngoái do dịch COVID-19 bùng phát.

Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tạo cú đột phá cho cục diện bằng sức mạnh "tự lực cánh sinh" không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, bắt đầu triển khai "Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm".

Ngày 30/9 vừa qua, Đài truyền hình trung ương miền Bắc đưa tin cho rằng việc mở rộng năng lực sản xuất chính là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao tính tự lập về kinh tế quốc gia.

Song song với kinh tế, miền Bắc vẫn tiếp tục tập trung phát triển vũ khí hạt nhân. Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay, miền Bắc công bố danh mục các vũ khí đã phát triển trong 5 năm qua, rồi sau đó công khai thử nghiệm vũ khí.

Phát biểu tại Triển lãm phát triển quốc phòng vào ngày 11/10 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải trở nên hùng mạnh hơn nữa, vì thế hệ tương lai.

Có khả năng miền Bắc sẽ thử nghiệm vũ khí trong nửa đầu năm sau, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, 80 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Ngược lại, quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều được dự báo sẽ tiếp tục trong tình trạng bế tắc. Viện trưởng Viện nghiên cứu thống nhất Koh Yu-hwan phân tích Bắc Triều Tiên sẽ khó chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh nước này đang nỗ lực vừa kiểm soát ổn định tình hình vừa duy trì cân bằng về sức mạnh quân sự.

Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới gần hai năm qua để phòng ngừa dịch COVID-19. Có ý kiến cho rằng nước này sẽ dần dỡ bỏ một phần phong tỏa biên giới trong thời gian tới để nhập nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu.

Lựa chọn của ban biên tập