Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tuyên bố liên tiếp phóng thành công tên lửa bội siêu thanh

Write: 2022-01-12 09:50:43

Thumbnail : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 12/1 đưa tin Viện khoa học quốc phòng nước này một ngày trước đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa bội siêu thanh. 

Theo hình ảnh mà báo Lao động công bố, tên lửa lần này dường như cùng chủng loại với tên lửa "đầu đạn hình nón" mà miền Bắc phóng vào ngày 5/1. Báo Lao động cho biết sau khi tách ra khỏi tên lửa, đầu đạn bội siêu thanh đã bay lượn 600 km, sau đó bay vòng 240 km từ góc phương vị bắn ban đầu tới góc phương vị mục tiêu, nhắm trúng vào mục tiêu thiết lập trên biển cách đó 1.000 km.

So với thông số mà Bắc Triều Tiên công bố về vụ phóng tên lửa ngày 5/1 là "bay theo phương ngang 120 km, nhắm trúng mục tiêu cách 700 km", có vẻ như lần này tính năng phóng đã được nâng cao hơn.

Báo Lao động cho biết vụ phóng thử nghiệm lần này được thực hiện nhằm kiểm chứng lần cuối toàn bộ tính năng kỹ thuật của hệ thống vũ khí bội siêu thanh mà nước này phát triển. Vụ phóng thử nghiệm cuối cùng đã kiểm chứng rõ được tính năng bay của đầu đạn bội siêu thanh. Đặc biệt, khác với vụ phóng ngày 5/1, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng.

Báo Lao động cho biết ông Kim Jong-un đã khích lệ tinh thần các nhà khoa học, vì đã đạt được thành quả lớn trong phát triển vũ khí bội siêu thanh, một trong 5 bài toán ưu tiên hàng đầu ở lĩnh vực phát triển vũ khí chiến lược được đề ra tại Đại hội đảng Lao động lần 8 vào tháng 1 năm ngoái. Nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh phải đẩy nhanh hơn nữa việc hiện đại hóa quân đội, tiếp tục nâng cao sức mạnh quân sự chiến lược. 

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 11/1 công bố vào lúc 7 giờ 27 phút sáng cùng ngày, miền Bắc đã phóng một tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo, từ khu vực tỉnh Chagang về vùng biển phía Đông. Tên lửa đã bay trên 700 km, vận tốc tối đa đạt khoảng Mach 10, được đánh giá là bước tiến mới so với vụ phóng ngày 5/1.

Lựa chọn của ban biên tập