Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ không tấn công quân sự Hàn Quốc

Write: 2022-04-05 14:05:07

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/4 đưa tin về tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, tiếp tục chỉ trích phát ngôn "tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa Bắc Triều Tiên" của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook, mặt khác khẳng định miền Bắc không coi Hàn Quốc là mục tiêu tấn công quân sự, và sẽ không dùng vũ khí tấn công miền Nam. 

Trước đó, Bộ trưởng Suh Wook ngày 1/4 phát biểu rằng Hàn Quốc sẽ có thể tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa của Bình Nhưỡng nếu có dấu hiệu rõ ràng. Bắc Triều Tiên đã lên án gay gắt, cho rằng phát ngôn này mang tính chất "tấn công phủ đầu" vào Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, mức độ lên án trong tuyên bố lần này của bà Kim đã giảm nhẹ hơn trước.
 
Bà Kim nhấn mạnh chính quyền miền Bắc phản đối chiến tranh, và sẽ không tấn công vào cùng một dân tộc. Theo đó, Hàn Quốc sẽ không trở thành đối tượng tấn công, chỉ cần Seoul không thực hiện bất cứ hành động quân sự nào.

Nhưng nếu miền Nam vì một lý do nào đó mà có hành động quân sự như "tấn công phủ đầu" mà ông Suh Wook đã đề cập, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Khi đó, Hàn Quốc sẽ trở thành "mục tiêu".

Nếu Hàn Quốc lựa chọn đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên thì khi đó, sức mạnh chiến đấu hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ tự thực thi nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp xảy ra tình huống đó, thì quân đội Hàn Quốc sẽ phải hứng chịu một thảm kịch gần với mức hủy diệt. Bà Kim kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ ảo tưởng "tấn công phủ đầu" vào một quốc gia sở hữu hạt nhân như Bắc Triều Tiên.
   
Trước đó, trong ngày 3/4, Bắc Triều Tiên đã ra hai tuyên bố dưới danh nghĩa bà Kim Yo-jong và Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon, chỉ trích phát biểu của ông Suh Wook, cảnh cáo miền Nam sẽ có thể đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng. Một số ý kiến phân tích rằng miền Bắc chỉ đang kiếm cớ đổ trách nhiệm cho Hàn Quốc, chuẩn bị có biện pháp khiêu khích tiếp theo. 

Nội dung tuyên bố của bà Kim còn được đăng trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, được toàn thể người dân nước này theo dõi.

Lựa chọn của ban biên tập