Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên thăng hàm cho một loạt quan chức quân đội

Write: 2022-04-14 14:03:01

Thumbnail : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 14/4 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ban lệnh thăng hàm cấp tướng cho 95 quan chức quân đội. 

Trong đó, ông Kim Jong-gwan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, từng bị giáng chức vào giữa năm ngoái và hạ hai bậc quân hàm từ Phó Nguyên soái xuống Thượng tướng, lần này được nâng thêm một bậc thành Đại tướng. Bộ trưởng An ninh quốc gia Jong Kyong-thaek từng được thăng hàm Đại tướng cách đây hai năm, sau đó bị hạ bậc, và lần này được thăng trở lại hàm Đại tướng.

Chủ tịch Kim Jong-un thường xuyên truy cứu trách nhiệm với đội ngũ lãnh đạo quân đội để siết chặt kỷ cương. Động thái thăng hàm quy mô lớn lần này được phân tích là nhằm khích lệ lòng quân.

Mặt khác, chính quyền miền Bắc đang tổ chức một loạt lễ hoàn công khu nhà ở quy mô lớn xây mới ở Bình Nhưỡng trước thềm Tết Thái Dương kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4).

Báo Lao động đưa tin trong ngày 13/4, miền Bắc đã tổ chức lễ hoàn công khu nhà ở dạng bậc thang ven sông Potong (thủ đô Bình Nhưỡng), trong đó Chủ tịch Kim Jong-un trực tiếp tham gia và cắt băng khánh thành.

Trong ngày 11/4, ông Kim cũng tham dự lễ hoàn công khu nhà ở 10.000 căn ở quận Songsin và Songhwa, phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng. Báo Lao động giới thiệu dự án này đã được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn là một năm, chứng minh với thế giới về sự phát triển của Bắc Triều Tiên.

Chính quyền miền Bắc đang tích cực làm nổi bật thành quả chính trị của Chủ tịch Kim Jong-un và củng cố đoàn kết nội bộ một ngày trước thềm Tết Thái Dương.

Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang đẩy cao căng thẳng bằng vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và khôi phục bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong), ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, nghị sĩ Kwon Young-se (đảng Sức mạnh quốc dân) ngày 14/4 đã nhấn mạnh về việc phi hạt nhân hóa miền Bắc. Ông Kwon cho rằng không thể bình thường hóa quan hệ liên Triều trong khi Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân và không ngừng đẩy mạnh phát triển hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập