Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Em gái nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ trích gay gắt về nhận xét của Hàn Quốc về vệ tinh trinh sát miền Bắc

Write: 2022-12-20 11:44:46

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/12 đã đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un, lên án Hàn Quốc đang "ăn nói lung tung" về những điều không đúng sự thật nhằm "phỉ báng" Bình Nhưỡng.  

Ngày 19/12, KCNA đã công bố hình ảnh trong vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mà nước này phóng vào một ngày trước đó. Miền Bắc tuyên bố đã tiến hành một vụ thử nghiệm quan trọng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây. Một điểm đáng chú ý là Bắc Triều Tiên đã công bố cả bức ảnh trắng đen chụp khu vực thủ đô Seoul và thành phố Incheon từ trên không trung, trong đó nhìn rõ cả Yeouido (quận Yeongdeungpo, Seoul) và thành phố quốc tế Songdo (Incheon), đô thị được Hàn Quốc lấn biển xây dựng. Tuy nhiên, các chuyên gia Hàn Quốc nhận xét những hình ảnh được công bố rất kém chất lượng và được cho là "hành động man trá".

Về phần mình, Phó Chủ tịch Kim Yo-jong nói rằng những người gọi là "chuyên gia" mà chỉ chăm chăm vào việc hạ thấp Bình Nhưỡng, chứng tỏ họ chỉ là "hữu danh vô thực". Bà Kim phản bác lại rằng chẳng có lý do gì để lắp máy ảnh chất lượng cao đắt tiền trong cuộc thử nghiệm chưa đầy 830 giây. Bà cũng bác bỏ kịch liệt quan điểm của miền Nam cho rằng Bắc Triều Tiên ra phát biểu vội vàng để đáp trả kế hoạch phát triển vệ tinh trinh sát tự chế đầu tiên của Hàn Quốc.

Ngoài ra, bà Kim Yo-jong lên án việc Seoul coi "tên lửa đạn đạo xuyên lục địa" (ICBM) và "tên lửa đẩy mang vệ tinh" có bản chất tương tự nhau để ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vệ tinh với mục đích hòa bình. Thậm chí, em gái Chủ tịch Kim Jong-un còn giễu cợt quân đội Hàn Quốc khi liệt kê những lần Seoul công bố về vị trí phóng tên lửa của miền Bắc khác với vị trí thực tế mà tên lửa được phóng.  

Cuối bài phát biểu, Phó Chủ tịch Kim đã chỉ trích Bộ Thống nhất Hàn Quốc về "đề xuất táo bạo" là một ý nghĩ "hoang tưởng". "Đề xuất táo bạo" được Tổng thống Yoon Suk-yeol đề ra nhân dịp Quốc khánh 15/8, đề cập đến các phương án hỗ trợ kinh tế như cung cấp lương thực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng nếu Bắc Triều Tiên chịu phi hạt nhân hóa. 

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ không nhận xét từng chi tiết một về bài phát biểu của bà Kim Yo-jong và khẳng định Seoul sẽ kiên trì xúc tiến "đề xuất táo bạo" một cách vững mạnh hơn trong tương lai. 

Lựa chọn của ban biên tập