Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên sẽ coi Mỹ tuyên chiến nếu bắn hạ tên lửa thử nghiệm của nước này

Write: 2023-03-07 11:36:22

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/3 đưa tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, cảnh cáo miền Bắc đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của Hàn Quốc và Mỹ, sẵn sàng đối phó một cách nhanh chóng và áp đảo bất cứ lúc nào tùy theo phán đoán tình hình.
   
Bà Kim cũng chỉ trích gay gắt việc truyền thông đưa tin rằng Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đe dọa sẽ bắn hạ ngay lập tức nếu miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa về khu vực Thái Bình Dương.

Em gái Chủ tịch miền Bắc nhấn mạnh nếu Washington đối phó quân sự, như bắn hạ tên lửa, trong trường hợp Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm vũ khí vào vùng biển và không phận quốc tế, hoàn toàn không thuộc chủ quyền của Mỹ, không hề đe dọa tới các nước láng giềng, thì Bắc Triều Tiên sẽ coi đây là một lời tuyên chiến rõ ràng nhắm vào nước này.
  
Bộ Ngoại giao miền Bắc cùng ngày cũng ra tuyên bố yêu cầu liên quân Hàn-Mỹ dừng tập trận chung, gây hại cho hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc. Nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế phải gửi đi tín hiệu rõ ràng để khiến hai nước phải dừng cuộc tập trận chiến tranh. 

Mặt khác, Bình Nhưỡng cũng đưa ra lập trường phản đối việc máy bay ném bom tầm xa B-52H của Mỹ tập trận với Không quân Hàn Quốc trên không phận biển Tây một ngày trước. Bộ Ngoại giao miền Bắc cho biết máy bay ném bom chiến lược B-25 của Mỹ lại được điều động tới bán đảo Hàn Quốc chỉ sau ba tháng. Đây là lần thứ 5 trong năm nay, Seoul và Washington tập trận trên không. Nước này nhận định đây là một động thái khiêu khích quân sự liều lĩnh, càng đẩy tình hình khu vực bán đảo Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng hơn.
 
Bắc Triều Tiên quy kết cuộc tập trận này rõ ràng cho thấy rằng Mỹ trên thực tế đang chuẩn bị để sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào miền Bắc. Hành động vô trách nhiệm này của Seoul và Washington đang biến nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc trở thành hiện thực.

Về tuyên bố trên của Bình Nhưỡng, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh chính việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa một cách liều lĩnh mới đang khiến cho tình hình xấu đi. Quan chức này hối thúc Bình Nhưỡng lựa chọn con đường đúng đắn vì hòa bình, thay vì khiêu khích và đe dọa.

Lựa chọn của ban biên tập