Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng dừng các hoạt động trái phép tại Khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Write: 2023-04-06 12:48:53

Thumbnail : KBS News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng ngày 6/4 cho biết đã nỗ lực gửi thông báo cho phía Bắc Triều Tiên bày tỏ lấy làm tiếc việc miền Bắc sử dụng trái phép Khu công nghiệp liên Triều Gaesung.

Sau cuộc điện thoại thông báo mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều lúc 9 giờ sáng ngày 6/4, Hàn Quốc đã tiếp tục gửi fax cho Bắc Triều Tiên vào 10 giờ sáng cùng ngày, song miền Bắc không đáp trả mà chỉ tắt liên lạc.

Trong thông báo gửi miền Bắc, Bộ Thống nhất nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng triển khai các hoạt động trong Khu công nghiệp liên triều Gaesung mà không hỏi ý kiến của các doanh nghiệp Hàn Quốc rõ ràng là đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Đây cũng là hành vi vi phạm Biên bản thỏa thuận liên Triều về đảm bảo đầu tư, cũng như Luật Khu công nghiệp liên Triều Gaesung của phía Bắc Triều Tiên. Seoul hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay lập tức các hoạt động liên quan.

Bộ Thống nhất khẳng định Hàn Quốc sẽ coi miền Bắc thừa nhận việc sử dụng trái phép khu công nghiệp này nếu không phản hồi, khi đó thì Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra những biện pháp xử lý cần thiết. Biện pháp cụ thể sẽ được Bộ công bố khi tình hình cho phép.

Theo Bộ Thống nhất, trong thời gian qua đã phát hiện nhiều xe cộ và nhân lực ra vào, cũng như vật tư chất đống trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Đáng chú ý là hình ảnh miền Bắc sử dụng xe buýt đưa đón của Khu công nghiệp Gaesung cũng xuất hiện trên cả phương tiện truyền thông của nước này.

Ước tính có khoảng 300 chiếc xe buýt thuộc sở hữu của Quỹ hỗ trợ Khu công nghiệp liên Triều Gaesung phía miền Nam đã được dùng làm xe đưa đón công nhân làm việc tại khu công nghiệp này.

Lựa chọn của ban biên tập