Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông sau 6 ngày "cắt đứt liên lạc" với Hàn Quốc

Write: 2023-04-13 09:51:43

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 13/4 cho biết vào khoảng 7 giờ 23 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ vùng lân cận Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 9 trong năm nay, chỉ sau 17 ngày kể từ lần phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) hôm 27/3.

Tên lửa này có góc bắn cao, bay xa khoảng 1.000 km và rơi xuống vùng biển phía Đông.

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa trên được phóng theo hệ thống và cách thức mới, khác hoàn toàn so với trước đây, và khả năng cao là tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn. Có phỏng đoán cho rằng đây là một trong số các tên lửa được công bố trong lễ duyệt binh của miền Bắc và chưa từng được phóng từ trước đến nay.

Gần đây, Bình Nhưỡng đã có các hành động khiêu khích như không trả lời cuộc gọi định kỳ của Seoul qua Văn phòng liên lạc liên Triều và đường dây liên lạc quân sự kể từ ngày 7/4, cũng như thị uy thông qua các phương tiện truyền thông trong nước. 

Vào ngày 11/4, cơ quan ngôn luận miền Bắc đã đăng tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nhấn mạnh tính cần thiết phải nâng cao và vận hành một cách hiệu quả hơn nữa năng lực răn đe chiến tranh trong cuộc họp mở rộng lần thứ 6 của Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII.

Ngoài ra còn có bức ảnh mà ông Kim chỉ tay vào khu vực xung quanh doanh trại Humphreys của quân đội Mỹ đồn trú tại thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) trên "bản đồ thế trận", xem miền Nam là mục tiêu nhắm bắn.

Các hãng truyền thông miền Bắc còn đưa tin về hệ thống vũ khí, như hình ảnh đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 công bố hôm 28/3, và cuộc thử nghiệm thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái "Haeil-2" (Sóng thần-2) đưa tin hôm 8/4.

Lựa chọn của ban biên tập