Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul và Washington cấm vận bổ sung các cơ quan và cá nhân miền Bắc liên quan đến kiếm ngoại tệ từ tấn công mạng

Write: 2023-05-24 13:51:17

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/5 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm một cá nhân và 4 cơ quan Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, với lý do hoạt động tấn công mạng và huy động vốn cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của nước này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào cùng ngày giờ cũng đã cấm vận bổ sung đối với ba cơ quan và 7 cá nhân miền Bắc vì đã trực tiếp tham gia vào hoạt động kiếm ngoại tệ của tin tặc.

Cụ thể, trong danh sách của Mỹ gồm có Viện nghiên cứu 110 (LAB 110), trường Đại học Mirim, Cục Trinh sát kỹ thuật thuộc Tổng cục Trinh sát miền Bắc; trong danh sách của Hàn Quốc gồm có Công ty thương mại kỹ thuật Dongmyong thuộc Bộ Công nghiệp quân nhu, học viện Gumsong nơi nổi tiếng về đào tạo tin tặc. 

Công ty hợp tác phát triển công nghệ thông tin Jinyong và người đứng đầu Kim Sang-man đã nằm trong cả hai danh sách trên. Được biết, công ty này đã phái cử nhân viên về công nghệ thông tin sang Nga, Trung Quốc và Lào, có dính líu đến các hoạt động kiếm ngoại tệ lợi nhuận cao như phát triển nền tảng tài sản ảo. 

Trường đại học Mirim là một trong những cơ quan giáo dục mạng bậc nhất tại Bắc Triều Tiên, đa phần các sinh viên được đào tạo về hoạt động tấn công mạng tại đây đang làm việc tại bộ phận mạng dưới trướng Tổng cục Trinh sát.

Cục Trinh sát kỹ thuật là cơ quan phát triển chiến thuật và công cụ tấn công mạng của miền Bắc, có liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus.

LAB 110 là đối tượng đã thực hiện vụ tấn công "Dark Seoul" nhắm vào các cơ quan tài chính và báo chí Hàn Quốc năm 2013, và bị nghi ngờ đã đánh cắp thông tin nhạy cảm liên quan đến công tác phòng thủ và ứng phó của quân đội Hàn Quốc.

Theo Seoul, các lãnh đạo công nghệ thông tin của Bắc Triều Tiên còn thực hiện giám sát và kiểm soát, cưỡng ép lao động và không trả lương cho các nhân lực trong ngành này.

Đây là lần thứ 7 Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt cấm vận riêng với các cá nhân và cơ quan của miền Bắc. Tính từ lúc Chính phủ đương nhiệm bắt đầu nắm quyền đến nay đã có 43 cá nhân và 44 cơ quan bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Lựa chọn của ban biên tập