Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: "Hài lòng với cuộc thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên"

Write: 2021-11-18 10:41:15

Thumbnail : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 17/11 (giờ địa phương) bày tỏ rất hài lòng về cuộc thảo luận với Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 

Phát biểu trên của bà Sherman được đưa ra trong buổi họp báo sau hội nghị ba bên với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo tại thủ đô Washington (Mỹ).

Thứ trưởng Sherman giải thích các bên đã đưa ra ý kiến thảo luận mang tính xây dựng, và sẽ tiếp tục trao đổi các nội dung liên quan trong tương lai. Tuy nhiên, bà Sherman không đề cập đến nội dung thảo luận cụ thể hay thời điểm đưa ra kết luận cuối cùng về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các bên đã thảo luận về phương án tôn trọng quy tắc quốc tế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm tự do hàng hải trên vùng biển phía Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông). Có thể hiểu đây là nội dung nhắm đến Bắc Kinh.

Buổi họp báo sau cuộc họp chỉ có sự xuất hiện của bà Sherman thay vì Thứ trưởng cả ba nước cùng tham dự như kế hoạch ban đầu. Về điều này, bà Sherman giải thích phía Seoul và Tokyo đã có quan điểm khác biệt không liên quan đến nội dung hội nghị.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun cho biết phía Nhật Bản đã đưa ra lập trường rằng không tham dự buổi họp báo để lên tiếng phản đối việc Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong thăm đảo Dokdo ngày 16/11.

Tuy Thứ trưởng ba nước đã có buổi thảo luận mang tính xây dựng và hài lòng về kết quả hội nghị song kế hoạch họp báo ba bên sau cuộc họp đã bị phá sản bị cho là lỗ hổng của cuộc họp.

Lựa chọn của ban biên tập