Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ khẳng định tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương

Write: 2021-12-15 14:47:14

Thumbnail : YONHAP News

Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác an ninh với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, nhằm đối phó với các hành động hung hăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Washington cũng nhấn mạnh không mong muốn xung đột tại khu vực này, tiêu biểu là Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên.
 
Đang trong chuyến thăm ba nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một bài diễn thuyết tại một trường đại học ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 14/12 đã đề cập tới việc mở rộng quan hệ quân sự, kinh tế như một đối sách quan trọng để kìm hãm Trung Quốc.

Đặc biệt, ông Blinken cho biết Washington sẽ thiết lập quan hệ mạnh mẽ hơn nữa trong và ngoài khu vực, tăng cường quan hệ đồng minh với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Philippines, Thái Lan. 

Cùng với đó, Ngoại trưởng Blinken đánh giá khái niệm "răn đe tổng hợp" của Mỹ đã đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong hàng chục năm qua.

Tuy nhiên, ông Blinken khẳng định Mỹ không hề mong muốn xảy ra xung đột tại khu vực này, đó cũng là lý do Washington theo đuổi ngoại giao nghiêm túc và bền vững với Bình Nhưỡng, nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Washington sẽ cùng các đồng minh, đối tác thảo luận và tiếp cận vấn đề một cách thực tế, để vừa đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa miền Bắc, vừa tăng cường "năng lực răn đe mở rộng".

Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken cho thấy Mỹ sẽ kiểm soát một cách thận trọng quan hệ cạnh tranh với Trung Quốc, không để xảy ra xung đột.

Trong khi đó, Trung Quốc phản bác Mỹ đang tiếp cận vấn đề một cách mâu thuẫn, điều này sẽ khó được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu cách tiếp cận kích động chia rẽ, đối đầu của Mỹ sẽ không được thế giới cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương đón nhận.
 
Các bước đi của Ngoại trưởng Blinken được phân tích là nhằm tái khẳng định chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden, đó là tăng cường kiềm hãm Nga và Trung Quốc bằng cách hợp tác với các nước ASEAN.

Lựa chọn của ban biên tập