Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Washington: “Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân trong tháng 5”

Write: 2022-05-09 10:55:47

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/5 (giờ địa phương) để ngỏ khả năng Bắc Triều Tiên sẽ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 trong tháng 5.

Trong buổi họp báo cùng ngày, Phó phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết Washington đánh giá Bắc Triều Tiên đang có các công tác chuẩn bị tại bãi thử nghiệm hạt nhân tại xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) và sẵn sàng thử hạt nhân tại đây, sớm là trong tháng này.

Hình ảnh vệ tinh chụp lại gần đây cho thấy miền Bắc có dấu hiệu khôi phục lại đường hầm, và xuất hiện lối ra vào mới tại khu vực bãi thử nghiệm tại xã Punggye, để việc di chuyển thiết bị cho công tác thử nghiệm hạt nhân được thuận lợi. Nhiều xe cộ được quan sát ra vào khu vực này. 

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra những dự đoán cụ thể về khả năng và thời điểm Bắc Triều Tiên hoàn tất khâu chuẩn bị để thử nghiệm hạt nhân là tương đối khác thường, bởi từ trước đến nay, cơ quan này chỉ đưa ra những phát biểu mang tính lý thuyết về vấn đề hạt nhân miền Bắc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ chia sẻ thông tin này với các nước đối tác, đồng thời đề cập đến chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm nhấn mạnh việc tăng cường an ninh và hợp tác với các nước đồng minh.

Trước đó, đài CNN của Mỹ dẫn lời các quan chức Chính phủ nước này, nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ hoàn tất việc chuẩn bị cho khu vực thử nghiệm dưới lòng đất trong tháng này. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa xác định được liệu Bình Nhưỡng có đặt vật chất hạt nhân vào đường hầm trong khu vực thử nghiệm hay chưa.

Vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bắc Triều Tiên đã được tiến hành vào tháng 9 năm 2017. Sau đó, năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được nhiều thỏa thuận, nên miền Bắc đã không tiến hành thử hạt nhân trong 4 năm 8 tháng qua.

Lựa chọn của ban biên tập