Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bài quốc ca Đại Hàn Đế Quốc vang lên tại Berlin sau 120 năm

Write: 2022-07-04 14:37:00

Thumbnail : YONHAP News

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Đức, Dàn nhạc giao hưởng Kammersymphonie Berlin đã đồng tổ chức buổi hòa nhạc Hàn-Đức mang tên "Cuộc gặp sau 120 năm – Encount 120" vào ngày 1/7 tại phòng hòa nhạc Konzerthaus Berlin.
 
Buổi hòa nhạc được tổ chức nhằm quảng bá về lịch sử giao lưu văn hóa Hàn-Đức bắt đầu từ 120 năm trước.

Đáng chú ý, tại buổi hòa nhạc này, bài Quốc ca của Đại Hàn Đế Quốc (1897-1910), một ca khúc từng bị cấm trong thời kỳ thực dân Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc, đã lần đầu được vang lên trên sân khấu giữa thủ đô Berlin của Đức sau 120 năm.

Đây là bài quốc ca đầu tiên của Hàn Quốc do nhà soạn nhạc người Đức Franz Eckert, khi đó là Nhạc trưởng dàn nhạc hoàng thất Vương quốc Phổ, sáng tác phần hòa âm theo lệnh của vua Gojong (Cao Tông) vào năm 1902. 

Trong buổi hòa nhạc lần này, bài quốc ca được Dàn nhạc giao hưởng Kammersymphonie Berlin và 15 nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn. Cùng với đó, hơn 60 nghệ sĩ thuộc dàn hợp xướng Berliner Singakademie đã hát bài quốc ca bằng tiếng Hàn.

Nhạc trưởng Jurgen Bruns chia sẻ ca khúc này là sự kết nối giữa hai văn hóa, diễn ra từ cách đây 120 năm trước, một điều hết sức thú vị tưởng như không thể tin nổi.

Lời bài hát mang ý nghĩa Đại Hàn đế quốc là một quốc gia độc lập và tự chủ. Trong thời kỳ thực dân Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc, ca khúc này đã bị cấm biểu diễn. Từ sau thời kỳ cận đại, ca khúc này đã được khôi phục thông qua chương trình lịch sử đặc biệt của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào năm 2011, và lần này được hợp xướng lần đầu sau hơn 100 năm.

Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Berlin Lee Bong-ki một mặt bày tỏ vui mừng vì ca khúc này được thể hiện tại Berlin sau 120 năm, nhưng mặt khác cũng lấy làm tiếc vì một thời gian dài đã trôi qua.

Bài quốc ca bị lãng quên cả tại Đức và Hàn Quốc này chính là bước đi đầu tiên trong các hoạt dộng nhân dịp kỷ niệm 120 năm giao lưu văn hóa Hàn-Đức.

Lựa chọn của ban biên tập