Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch tập đoàn SK trình bày kế hoạch đầu tư thêm hơn 22 tỷ USD vào Mỹ

Write: 2022-07-27 10:54:16

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/7 (giờ địa phương) đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch tập đoàn SK (Hàn Quốc) Chey Tae-won. Tại đây, ông Chey đã trình bày kế hoạch đầu tư bổ sung 29.000 tỷ won (22,15 tỷ USD), ngoài kế hoạch đầu tư 9.000 tỷ won (6,88 tỷ USD) mà hãng công bố trước đó. 

Cụ thể, SK sẽ dành 15 tỷ USD để đầu tư vào ngành công nghiệp chíp bán dẫn như nghiên cứu phát triển, nhà máy sản xuất và đóng gói chíp nhớ công nghệ cao; 5 tỷ USD sẽ được dùng cho lĩnh vực năng lượng sạch và số còn lại để đầu tư vào lĩnh vực y sinh học.

Hai bên ban đầu có kế hoạch trao đổi trực tiếp song cuộc họp đã được chuyển sang hình thức trực tuyến do Tổng thống Biden dương tính với COVID-19. 

Ông Biden đánh giá kế hoạch đầu tư của SK là một “tuyên bố lịch sử”, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành chế tạo và tạo ra việc làm tại Mỹ. Việc Hàn Quốc cũng như các nước đồng minh tiếp tục rót vốn đầu tư vào Mỹ thay vì các nước khác như Trung Quốc là bằng chứng rõ ràng cho thấy Washington đang chiến thắng trong cuộc cạnh tranh công nghệ cao thế kỷ XXI. 

Cuộc hội đàm với lãnh đạo tập đoàn SK lần này là cuộc họp riêng thứ ba của Tổng thống Biden với người đứng đầu tập đoàn lớn Hàn Quốc sau Samsung, Hyundai trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 5 vừa qua.

Có thể nói đây là bước đi có tính toán của Tổng thống Biden nhằm tạo ra việc làm và thu hút đầu tư trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông giảm, thêm vào đó là những chỉ trích xoay quanh vấn đề giá cả tăng vọt.

Lựa chọn của ban biên tập