Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bức tường tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên được công bố với gia quyến

Write: 2022-07-27 13:52:15

Thumbnail : KBS News

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 27/7 (giờ địa phương) sẽ diễn ra lễ khánh thành Bức tường tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đặt tại Công viên tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên ở thủ đô Washington, Mỹ. Ngày 27/7 cách đây 69 năm chính là ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).

Ngày 26/7 (giờ địa phương), một ngày trước lễ khánh thành, bức tường khắc tên của 43.808 liệt sĩ này đã được công bố trước với gia quyến các liệt sĩ. 

Hơn 500 người đã có mặt, tìm tên người thân mình trên bức tường, chụp ảnh lưu lại dòng chữ nhỏ trong nước mắt. Nhiều gia quyến có người thân mất tích trong chiến tranh vẫn chưa tìm được hài cốt còn mang theo di ảnh của người thân tới nơi này. Gần 70 năm đã trôi qua, nhưng người trong bức ảnh vẫn còn sống mãi trong dáng hình thanh xuân, trong khi cả gia đình đều già đi qua năm tháng.

Ngoài những liệt sĩ mang quốc tịch Mỹ, bức tường này còn khắc tên hơn 7.000 người thuộc lực lượng KATUSA, là những binh lính Hàn Quốc được biệt phái tới quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên tên của những liệt sĩ Hàn Quốc được khắc trên các tác phẩm tưởng niệm liên quan tới chiến tranh Triều Tiên tại Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gửi thông điệp tới lễ khánh thành bức tường tưởng niệm, được xem là biểu tượng của đồng minh Hàn-Mỹ.

Dự kiến sẽ có hơn 3.000 người tham dự lễ khánh thành, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-seop và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Giám đốc Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) Park Min-shik, Chủ tịch Quỹ tưởng niệm liệt sĩ Mỹ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên John Tilelli, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong, gia quyến các liệt sĩ, các cựu binh Mỹ và cộng đồng Hàn kiều.

Lựa chọn của ban biên tập