Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ: "Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa"

Write: 2023-03-09 10:20:41

Thumbnail : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) đã công bố "Báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên", trong đó chính thức đưa ra nhận định rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Đó là bởi nhà lãnh đạo Kim hầu như chắc chắn xem vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là chính sách tối hậu để đảm bảo cho chính quyền độc tài.

DNI phân tích Chủ tịch Kim Jong-un tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ công nhận Bắc Triều Tiên là một nước sở hữu hạt nhân khi thời gian trôi qua.

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Avril Haines tại cuộc họp của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết việc miền Bắc thường xuyên khiêu khích và gây những bất ổn tiềm ẩn để củng cố địa vị quốc gia sở hữu hạt nhân trên thực tế, đồng thời nhằm định hình lại môi trường an ninh khu vực có lợi hơn cho Bình Nhưỡng.

Báo cáo trên cũng phân tích rằng quân đội Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thử hạt nhân nhằm thúc đẩy "tác chiến hạt nhân chiến thuật", một trong những mục tiêu hiện đại hóa quân đội nước này.

Dựa trên những phân tích trên, Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ khẳng định quân đội Bắc Triều Tiên chính là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Mỹ và các nước đồng minh.

Đặc biệt về năng lực tấn công mạng của miền Bắc, DNI cũng kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị các cấp và một số mạng lưới cơ sở hạ tầng trọng tâm ở Mỹ phải đặc biệt chú ý đến khả năng bị tin tặc tấn công.

Báo cáo thường niên của Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ tổng hợp đánh giá của tất cả các cơ quan tình báo tại nước này, bao gồm cả Cơ quan Tình báo trung ương (CIA). Trong báo cáo lần này, Bắc Triều Tiên đứng thứ 4 trong danh sách các nước có mối đe dọa nghiêm trọng với Mỹ, sau Trung Quốc, Nga và Iran.

Lựa chọn của ban biên tập