Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Liên hợp quốc: "Bắc Triều Tiên đang liên tục sản xuất vật liệu hạt nhân"

Write: 2023-04-06 11:48:38

Thumbnail : KBS News

Nhóm chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 5/4 (giờ địa phương) đã đưa ra báo cáo về tình hình cấm vận đối với miền Bắc trong nửa cuối năm 2022.

Trong đó, nhóm chuyên gia phân tích rằng miền Bắc đang liên tục sản xuất vật liệu hạt nhân mặc dù không thực hiện thử nghiệm hạt nhân, xét theo việc các cơ sở hạt nhân tại nước này đang hoạt động đều đặn.

Báo cáo còn chỉ ra việc Bình Nhưỡng phóng tổng cộng 73 tên lửa đạn đạo trong năm ngoái, bao gồm 8 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Đặc biệt, báo cáo còn tập trung việc Bắc Triều Tiên đang thực hiện thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy công suất cao vừa gây sức ép tấn công hạt nhân phủ đầu để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn.

Thêm vào đó, chính quyền miền Bắc và các tổ chức tin tặc liên quan còn tiến hành tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay để đánh cắp hơn 750 triệu USD tiền điện tử, nhằm huy động vốn phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhóm chuyên gia còn đề cập đến các hành động vi phạm quy định cấm vận trên biển của Bình Nhưỡng như sử dụng thuyền để nhập khẩu trái phép sản phẩm lọc dầu và than đá.

Báo cáo lần này chủ yếu mang nội dung về tình hình Liên hợp quốc thực hiện trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên vào nửa cuối năm ngoái, và phần lớn các nội dung đã từng được công bố trước đây.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá báo cáo này có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng quốc tế, Chính phủ các nước thành viên Liên hợp quốc và cơ quan hữu quan về việc thực hiện quy định cấm vận đối với miền Bắc và các phương tiện trốn tránh cấm vận của nước này.

Lựa chọn của ban biên tập