Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quân đội Hàn Quốc: "Tên lửa Bắc Triều Tiên phóng ngày 5/1 là tên lửa đạn đạo thông thường"

Write: 2022-01-10 11:48:10

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/1 đã ra thông cáo báo chí, cho biết tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng vào ngày 5/1 vừa qua không phải là tên lửa bội siêu thanh như nước này xác nhận, mà là tên lửa đạn đạo thông thường. Miền Bắc dường như đã "thổi phồng" về tầm bắn hay tính năng "bay theo phương ngang" của tên lửa. 

Quân đội đánh giá các thông số của tên lửa không thể đạt vận tốc tối đa Mach 6, tức gấp 6 lần vận tốc âm thanh, độ cao 50 km và tầm bắn 700 km như miền Bắc đã công bố.

Theo hình ảnh tên lửa mà nước này công bố, ở phần đầu đạn của tên lửa có gắn thêm cánh để điều chỉnh phương hướng, giúp nâng cao độ chính xác của tên lửa đạn đạo.

Theo nhận định của quân đội, tên lửa này tương tự như tên lửa Hyunmoo-2, tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc phát triển năm 2017. Vận tốc tối đa của tên lửa Hyunmoo-2 là Mach 9.

Dựa vào đó, quân đội Hàn Quốc phân tích Bắc Triều Tiên đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo cải tiến về công nghệ, không phải tên lửa bội siêu thanh như nước này xác nhận.

Ngoài ra, nếu là tên lửa bội siêu thanh thì trên hai phần ba thời gian bay của tên lửa phải là "bay lượn" (Gliding), khi đó tốc độ của tên lửa phải đạt trên Mach 5. Tuy nhiên, sau khi đạt tới vận tốc tối đa là Mach 6, tên lửa của miền Bắc đã giảm tốc độ rõ rệt.

Về việc miền Bắc công bố tên lửa đã "bay theo phương ngang" 120 km, một quan chức Bộ Quốc phòng nhận định đây là tính năng "bay vòng theo đường cong", không phải là bay sang hai hướng trái phải nhằm tránh tấn công.

Cuối cùng, quân đội kết luận tên lửa này khác với tên lửa bội siêu thanh mà Nga hay Trung Quốc đã bố trí thực chiến.

Nhà nghiên cứu cấp cao Shin Jong-woo thuộc Diễn đàn an ninh quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo thông thường sẽ bay theo đường cong và rơi xuống, trong khi tên lửa bội siêu thanh thì khi đạt tới độ cao tối đa, tầng một tên lửa sẽ tách ra, bay lượn, rồi di chuyển theo các hướng.

Quân đội nhận định tên lửa của miền Bắc có thể bị đánh chặn bởi các vũ khí của liên quân Hàn-Mỹ. Ngoài ra, tên lửa Hyunmoo-2 của Hàn Quốc có tính năng ưu việt hơn tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã quyết định mở cuộc họp kín liên quan tới vụ phóng tên lửa của miền Bắc vào ngày 10/1.

Lựa chọn của ban biên tập