Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in: “Nỗ lực quảng bá nhằm đăng cai tổ chức World EXPO Busan 2030”

Write: 2022-01-18 11:06:14

Thumbnail : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/1 đã đến tham quan gian hàng triển lãm Hàn Quốc tại Triển lãm thế giới (World EXPO) ở Dubai.

Tại đây, Tổng thống Moon đã gặp gỡ Thị trưởng Busan Park Hyeong-jun. Ông Moon nhận định mặc dù đã khởi động quảng bá Triển lãm thế giới Busan 2030 tại nước ngoài, song có vẻ người dân trong nước vẫn chưa được biết nhiều về sự kiện này. Tổng thống cam kết sẽ hỗ trợ nguồn lực để Busan có thể đăng cai thành công Triển lãm thế giới 2030. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu chính của Tổng thống khi đến thăm Dubai lần này.

Trong một tin liên quan, ba người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay mini không người lái tại thủ đô Abu Dhabi trong khi Tổng thống Moon đang có lịch trình tại Dubai. Vụ việc đã khiến lịch trình gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thông Moon Jae-in và Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan bị hủy. 

Thay vào đó, lãnh đạo hai nước đã có cuộc điện đàm vào ngày 17/1 (giờ địa phương). Tại đây, Tổng thống Moon bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành vi đe dọa hòa bình và ổn định ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, lên án việc sát hại dân thường là hành động khủng bố không thể dung thứ.

Đáp lại, Thái tử Mohammed cho biết vụ tấn công bằng máy bay mini không người lái đã được dự báo trước đó, đồng thời lấy làm biết ơn về sự phát triển không ngừng của mối quan hệ đặc biệt giữa Hàn Quốc và UAE.

Sau khi hoàn thành lịch trình tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Tổng thống Moon sẽ di chuyển đến Ả-rập Xê-út, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới vào chiều ngày 18/1.

Chính phủ cho biết Tổng thống đang nỗ lực hết sức để giành được các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trong thời gian còn lại của chuyến công du.

Lựa chọn của ban biên tập