Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đảng cầm quyền giành thêm một ghế Quốc hội sau bầu cử Quốc hội bổ sung

Write: 2022-06-02 09:53:02

Thumbnail : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra cùng ngày với bầu cử địa phương 1/6, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chiếm được 5 trên tổng số 7 ghế nghị sĩ Quốc hội, trong khi đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ bảo vệ được ghế nghị sĩ ở hai trong số ba khu vực vốn được coi là “thành trì” của đảng này, để mất một ghế vào tay đảng cầm quyền.

Tại khu vực bầu cử thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, ứng cử viên Park Jung-ha của đảng Sức mạnh quốc dân đã vượt qua ứng cử viên Won Chang-muk (đảng Dân chủ đồng hành), từng là Thị trưởng Wonju ba khóa, để đắc cử nghị sĩ Quốc hội.

Ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Sức mạnh quốc dân, một nhân vật từng tranh cử Tổng thống, đắc cử nghị sĩ đại diện quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, cách biệt lớn về tỷ lệ phiếu bầu với ứng cử viên Kim Byeong-kwan của đảng Dân chủ đồng hành.

Ở khu vực bầu cử quận Suseong, thành phố Daegu, ứng cử viên Lee In-sun của đảng Sức mạnh quốc dân đã vượt qua ứng cử viên Kim Yong-rak của đảng Dân chủ đồng hành với số phiếu áp đảo, cuối cùng đã đắc cử trong lần thứ ba tranh cử nghị sĩ Quốc hội.

Ngoài ra, ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân cũng giành chiến thắng ở khu vực bầu cử Boryeong-Seocheon và quận Uichang, thành phố Changwon (thuộc tỉnh Nam Chungcheong).

Ứng cử viên Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành), người từng tranh cử Tổng thống hồi tháng 3, đã đắc cử nghị sĩ đại diện khu vực quận Gyeyang (thành phố Incheon) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 55,2%. Tuy nhiên, ứng cử viên Yoon Hyung-sun của đảng Sức mạnh quốc dân dù không đắc cử nhưng giành tới hơn 40% tỷ lệ phiếu bầu ở khu vực này.

Đảng Dân chủ đồng hành cũng bảo vệ được vị trí nghị sĩ đại diện đảo Jeju, nơi có kết quả thăm dò ý kiến liên tục biến động cho tới phút cuối cùng, với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Kim Han-kyu, cựu Thư ký các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống. 

Sau cuộc bầu cử lần này, số ghế nghị sĩ Quốc hội đã được điều chỉnh thành 114 ghế cho đảng Sức mạnh quốc dân và 169 ghế cho đảng Dân chủ đồng hành.

Lựa chọn của ban biên tập