Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Chính trị đã cản trở kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in"

Write: 2022-07-21 15:36:24

Thumbnail : YONHAP News

Quyền Chủ tịch kiêm Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong ngày 21/7 đã có bài phát biểu trước Quốc hội. 

Trước tiên, ông Kwon nhận trách nhiệm về việc khiến người dân lo lắng vì vấn đề nội bộ đảng, làm chậm trễ hoạt động của Quốc hội và trì hoãn các đối sách dân sinh. Đại diện đảng cầm quyền cam kết sẽ bắt đầu lại, phục vụ người dân với tâm thế như "thuở ban đầu".

Tuy nhiên, ông này cũng chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng dân sinh gần đây chính là "di sản" từ sự thất bại của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Nền chính trị Hàn Quốc trong 5 năm qua đã cản trở sự phát triển kinh tế, lợi ích chính trị đã bị đặt lên trước lợi ích quốc gia và người dân.

Đại diện đảng cầm quyền hối thúc đảng đối lập Dân chủ đồng hành đề nghị những nhân sự đang cản trở Chính phủ mới tự xin rút lui. Ông Kwon nhấn mạnh các chính sách với tầm nhìn hạn hẹp của Chính phủ tiền nhiệm, hay những chính sách gây chia rẽ người dân, là thủ phạm chính dẫn tới sự khổ sở của người dân ngày hôm nay.

Ông Kwon nhấn mạnh đảng cầm quyền nhất định sẽ không lặp lại các chính sách thất bại, mà sẽ tái thiết lập phương hướng điều hành quốc gia.

Quyền Chủ tịch Kwon cũng nhắc tới vụ đình công của người lao động các công ty đối tác của hãng đóng tàu và hải dương Daewoo, tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn với các hành vi trái phép. Bên cạnh đó, ông này cũng khẳng định sẽ không "giãn cách xã hội" để phòng dịch COVID-19 như thời Chính phủ tiền nhiệm.

Về vấn đề cải cách lương hưu, lao động và giáo dục, ông Kwon nhấn mạnh cần ra mắt một cơ quan thảo luận về cải cách lương hưu, tái xem xét lại chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ, và chế độ người dân trực tiếp bầu ra Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh, thành.

Lãnh đạo đảng cầm quyền cũng đề cập tới vụ trục xuất thuyền viên Bắc Triều Tiên năm 2019 và vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị bắn chết trên biển Tây năm 2020, nhấn mạnh sẽ xóa bỏ lộ trình ngoại giao "khuất phục Bắc Triều Tiên" của Chính phủ tiền nhiệm.

Về nội dung bài phát biểu trên, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun chỉ trích nếu đảng Sức mạnh quốc dân thực sự mong muốn một nền chính trị thỏa hiệp thì hãy lắng nghe tiếng nói của người dân.

Lựa chọn của ban biên tập