Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lục quân Hàn Quốc diễn tập tác chiến phòng không quy mô lớn

Write: 2022-07-26 14:44:50

Thumbnail : YONHAP News

Lục quân Hàn Quốc ngày 25/7 đã tổ chức cuộc diễn tập tác chiến phòng không quy mô lớn nhất trừ trước tới nay tại căn cứ Icheon, tỉnh Gyeonggi.

Lục quân đã huy động tổng cộng 34 trực thăng, trong đó có 16 trực thăng Apache Guardian, 13 trực thăng Black Hawk (Diều hâu đen), 5 trực thăng Chinook, tham gia vào cuộc diễn tập lần này. Đây là lần đầu tiên Lục quân Hàn Quốc tiến hành diễn tập tác chiến phòng không quy mô lớn như trên.

Trong quá trình diễn tập, trực thăng tấn công Apache đã khai hỏa hơn 150 pháo phản lực cỡ nòng 2,75 inch và hơn 450 phát pháo tự động cỡ nòng 30 mm để chế áp quân địch theo kịch bản giả định. 

Tư lệnh phòng không của Lục quân Lee Bo-hyung cho biết trong cuộc diễn tập lần này, Lục quân đã tiến hành theo kịch bản tương tự với "Chiến dịch Entebbe", chiến dịch mà lực lượng đặc nhiệm của Israel đột nhập theo đường hàng không vào sân bay Entebbe của Uganda để giải cứu hành khách và tiếp viên bị bắt cóc.

Theo kịch bản, trực thăng Apache đang trong quá trình tiến vào địa phận của địch thì bất ngờ phát hiện có quân địch. Trực thăng Apache sẽ ngay lập tức chao nghiêng một góc gần 90 độ, và bay vọt lên 150m chỉ trong vòng vài giây, tránh đòn tấn công bằng pháo phản lực của quân địch, rồi sau đó lại hạ độ cao, tấn công quân địch bằng pháo tự động cỡ nòng 30 mm.

Trong khi đó, một trực thăng Apache khác sẽ lợi dụng sự hỗn loạn của quân địch để khai hỏa pháo phản lực cỡ nòng 2,75 inch từ khoảng cách 1,2 km.

Dưới sự yểm trợ của trực thăng Apache, trực thăng Black Hawk và trực thăng Chinook xuất kích sau sẽ đưa 400 binh lực xâm nhập vào sân bay của quân dịch. Sau đó, các binh lực này sẽ đóng chiếm thành công sân bay.

Tư lệnh phòng không Lee Bo-hyung giải thích khi nguồn lực chiến đấu trên không được triển khai ở quy mô lớn và tập trung thì sẽ có thể làm tê liệt tâm lý của quân địch, trở thành nguồn sức mạnh chiến đấu quyết định, giúp đảo ngược tình thế. Do vậy, việc diễn tập như trên là điều thiết yếu để Lục quân có thể triển khai tác chiến phòng không quy mô lớn một cách hiệu quả trong thực chiến.

Cũng trong ngày 25/7, lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn Biseung (huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi), trong đó cũng huy động trực thăng Apache.

Mặt khác, từ tháng sau, liên quân Hàn-Mỹ sẽ mở rộng diễn tập cơ động ngoài trời, nên dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn như trên.

Lựa chọn của ban biên tập