Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phát hiện nhiều giấy tờ xác nhận việc quyên góp cho phong trào độc lập của Hàn kiều tại Hawaii

Write: 2022-08-16 13:56:06

Thumbnail : YONHAP News

Gần đây, tại một nhà thờ Tin lành ở bang Hawaii (Mỹ) đã phát hiện được một lượng lớn tài liệu, như danh sách và giấy xác nhận quyên góp tiền cho Phong trào kháng Nhật giành độc lập của những Hàn kiều đầu tiên tới định cư ở nơi này. 

Một trong số những giấy tờ phát hiện được là giấy xác nhận khoản tiền đóng góp của một Hàn kiều sống ở đảo Kauai, bang Hawaii, được phỏng đoán là gửi vào tháng 4/1919 cho Hội quốc dân Đại Hàn, một tổ chức phong trào độc lập của cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ, số tiền là "25 cent".

Một giấy xác nhận khác ghi số tiền "3 won" gửi cho Hội cứu tế phụ nữ Đại Hàn, một tổ chức phong trào độc lập của phụ nữ, ghi là "tiền quyên góp nghĩa vụ". Điều này có nghĩa là số tiền này đã được gửi định kỳ, không phải chỉ quyên góp một lần trong các tình huống đặc biệt.

Tổng cộng có hơn 140 giấy tờ là danh sách người quyên góp và giấy xác nhận đã chuyển tiền của các Hàn kiều đời đầu chuyển cho các tổ chức phong trào độc lập được phát hiện tại nhà thờ ở Hawaii.

Cộng đồng Hàn kiều tại Hawaii và Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) đang tiến hành xác nhận danh tính của những người đã quyên góp tiền, để tiến hành quy trình công nhận người có công. MPVA sẽ tiến hành đối chiếu các thông tin trên danh sách với tên, ngày qua đời của những Hàn kiều đã mất được khắc trên bia mộ chôn cất tại khu nghĩa trang của cộng đồng Hàn kiều ở địa phương.

Kể từ sau khi Hàn Quốc xóa bỏ tiêu chuẩn về người có công là "bị giam giữ trong tù trên ba tháng", MPVA đã mở rộng tìm kiếm người có công tại khu vực châu Mỹ, như bang Hawaii. 

Giám đốc Viện nghiên cứu người nhập cư Hàn Quốc tại Hawaii Lee Deok-hee cho biết do xa cách về mặt địa lý nên các Hàn kiều tại Hawaii chủ yếu hỗ trợ về mặt tài chính cho các tổ chức phong trào độc lập hơn là các hoạt động quân sự. Số tiền quyên góp có thể khác nhau nhưng tất cả những người sinh ra tại Hàn Quốc đều tham gia quyên góp. Tổng số người ở Hawaii tham gia quyên góp cho phong trào độc lập ước tính là hơn 3.500 người, nhưng mới chỉ có 82 người được công nhận là người có công.

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc kỳ vọng sau khi xác nhận những tài liệu trên, sẽ có thêm khoảng hơn 40 người được công nhận là người có công cho tới ngày kỷ niệm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập