Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn phòng Tổng thống thận trọng trước vấn đề tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật

Write: 2022-10-13 10:41:59

Thumbnail : YONHAP News

Ban lãnh đạo đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang có ý kiến rằng nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân thì Hàn Quốc phải phá vỡ “Tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc”.

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk cho biết, hiện chỉ phía Hàn Quốc rút hết vũ khí hạt nhân chiến thuật, trở thành quốc gia không có hạt nhân, trong khi miền Bắc vẫn tiếp tục phát triển và đẩy cao sức mạnh hạt nhân.

Tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc năm 1991 có nội dung rút toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật do lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc triển khai.

Mặc dù ban lãnh đạo đảng cầm quyền giải thích rằng việc phá vỡ tuyên bố này không đồng nghĩa với việc Hàn Quốc quay lại với vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng lập trường này cho thấy đảng này đang ủng hộ việc tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Văn phòng Tổng thống vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức, khẳng định chưa hề thảo luận về vấn đề tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật với đảng cầm quyền. 

Trước đó, trả lời báo giới vào ngày 11/10, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của chính giới Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề này.

Một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh Tổng thống vẫn giữ nguyên lập trường về vấn đề này. Đây không phải là một vấn đề dễ dàng với người nắm quyền quyết định về chính sách.

Khi còn tranh cử, Tổng thống Yoon Suk-yeol từng thể hiện lập trường không ủng hộ việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật quay trở lại Hàn Quốc, bởi chưa rõ Mỹ có đồng ý hay không, xét tới sự cân bằng tổng thể tại khu vực Đông Bắc Á, và nếu làm vậy sẽ không còn danh nghĩa để theo đuổi phi hạt nhân hóa miền Bắc. Hiện tại, lập trường của Tổng thống là phải gìn giữ cơ chế Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Hai nước Hàn-Mỹ đang chuẩn bị nhiều phương án đối phó với trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân. Văn phòng Tổng thống cũng để ngỏ khả năng tái bố trí hạt nhân chiến thuật, một trong những mối lo ngại của miền Bắc, tùy theo diễn biến tình hình thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập