Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đảng cầm quyền và Chính phủ tiếp tục phản đối dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc

Write: 2022-10-18 15:24:01

Thumbnail : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 18/10 đã nhóm họp tại Quốc hội, tái khẳng định lập trường phản đối dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc. 

Dự thảo sửa đổi có nội dung bắt buộc Chính phủ phải thu mua gạo để quản lý giá gạo. Dự thảo này đã được đảng đối lập Dân chủ đồng hành đơn phương thông qua tại Tiểu ban điều phối dự thảo, Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi, lương thực, hải dương và thủy sản thuộc Quốc hội vào ngày 12/10 vừa qua.

Dự thảo quy định Chính phủ phải thu mua lượng gạo dư thừa trong trường hợp sản lượng gạo dư thừa đạt trên 3% sản lượng gạo dự kiến, hoặc khi giá gạo giảm trên 5% so với bình quân các năm trước.

Đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng nếu dự thảo này được thông qua tại Quốc hội thì sẽ càng khiến cho cơ cấu dư thừa nguồn cung gạo trong nước càng trở nên trầm trọng hơn, gia tăng gánh nặng tài chính mỗi năm hơn 1.000 tỷ won (700 triệu USD) cho Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Sung Il-jong cho biết dự thảo này không phải vì quốc gia mà mang mục đích chính trị, nhằm che giấu thất bại về chính sách nông nghiệp của đảng Dân chủ đồng hành, cứu cánh cho Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung.

Chính phủ nhấn mạnh trong năm nay, Chính phủ đang thu mua 900.000 tấn gạo. Giá gạo hoàn toàn có thể ổn định được nhờ những nỗ lực chính sách.

Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Chung Hwang-keun cho biết trong trường hợp xảy ra bất ổn cung cầu gạo trong thời gian ngắn thì Chính phủ nhất định sẽ thực thi biện pháp ổn định cung cầu một cách chủ động và quyết liệt như trong năm nay, để bình ổn giá gạo.

Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì chỉ ra rằng sản lượng gạo dư thừa đang lên tới 200.000 tấn, việc thông qua dự thảo sửa đổi là bài toán không thể trì hoãn thêm nữa. Người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee Soo-jin chỉ trích Chính phủ và đảng cầm quyền muốn ngăn chặn dự thảo sửa đổi do lo ngại đảng đối lập sẽ giành hết công lao.

Đảng Dân chủ đồng hành, đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội, dự kiến sẽ mở cuộc họp toàn thể của Ủy ban Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi, lương thực, hải dương và thủy sản vào ngày 19/10 để đơn phương thông qua dự thảo sửa đổi.

Lựa chọn của ban biên tập