Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Ngoại giao huy động người dân và doanh nghiệp quyên góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2023-03-06 13:59:18

Thumbnail : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 6/3 đã mở buổi họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul, cho biết Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc sẽ chi trả số tiền bồi thường và tiền lãi trả chậm cho các nạn nhân trong ba vụ kiện theo phán quyết của Tòa án tối cao năm 2018.

Ngoài ra, Quỹ trên cũng sẽ tiến hành chi trả bồi thường và lãi trả chậm cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến khác đang kiện đòi bồi thường nếu thắng kiện. Quỹ cũng có kế hoạch sẽ tích cực xúc tiến phương án nhằm mở rộng hơn nữa các dự án tưởng niệm nạn nhân, giáo dục, điều tra và nghiên cứu liên quan, để thế hệ tương lai kế thừa, cũng như tưởng nhớ nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Về việc lập nguồn ngân sách, Ngoại trưởng Park cho biết sẽ huy động ngân sách từ sự quyên góp tự nguyện của người dân, tăng cường hơn nữa nguồn tài chính khả dụng liên quan tới các dự án của Quỹ. Tuy nhiên, ông Park không đề cập đến mức độ tham gia đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước mắt, có 16 doanh nghiệp Hàn Quốc như Posco từng được nhận hỗ trợ vốn theo Hiệp định quyền yêu sách Hàn-Nhật ký kết vào năm 1965 sẽ tham gia đóng góp cho quỹ lần này.

Trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp Nhật Bản từng cưỡng ép lao động thời chiến sẽ không tham gia bồi thường, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tự nguyện tham gia.

Có tổng cộng 15 nạn nhân được bồi thường lần này. Họ đều từng bị Công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cưỡng ép lao động trong những năm 1940.

Bộ Ngoại giao đánh giá quyết định lần này là biện pháp nhằm thể hiện trách nhiệm của Chính phủ trong việc xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã cao tuổi, đồng thời mở ra cơ hội mang tính lịch sử mới tiến tới tương lai trong mối quan hệ Hàn-Nhật, không còn bị bó buộc bởi những mâu thuẫn trong quá khứ.

Trong một diễn biến liên quan, các tổ chức hỗ trợ cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã tổ chức biểu tình phản đối trước trụ sở Bộ Ngoại giao từ 30 phút trước khi Chính phủ công bố giải pháp. 

Các nạn nhân từ trước đến nay vẫn luôn yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia bồi thường và trực tiếp xin lỗi một cách chân thành. Tuy nhiên, giải pháp lần này của Chính phủ Seoul lại không có nội dung yêu cầu trên nên phía nạn nhân dự kiến sẽ tiếp tục phản đối, và sẽ tổ chức họp báo đề nghị Chính phủ rút lại phương án trên. 

Chính phủ có kế hoạch sẽ gặp gỡ từng nạn nhân, giải thích phương án lần này, mong nhận được sự đồng tình từ phía nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập