Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ba nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến chính thức từ chối giải pháp của Chính phủ

Write: 2023-03-14 11:55:36

Thumbnail : YONHAP News

Ba nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Hàn Quốc còn sống đã gửi văn bản chính thức tới Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến với nội dung không chấp nhận giải pháp của Chính phủ là để "bên thứ ba" chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản, trong khi họ chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ Tokyo. Các nạn nhân cũng đã gửi văn bản này tới công ty thép Nippon (tên gọi cũ là công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo), doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản.

Quy trình gửi văn bản trên là nhằm để lại chứng cứ, chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý dự kiến xảy ra trong thời gian tới.

Trưởng phòng Hợp tác đối ngoại, Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc Kim Young-hwan cho biết việc gửi văn bản chính thức lần này chính là một sự khởi đầu mới. Các nạn nhân sẽ xúc tiến đẩy nhanh thực thi phán quyết của Tòa án về việc bán tài sản của doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản trong nước, tiến hành các quy trình pháp lý để họ có thể nhận được tiền bồi thường.

Trọng tâm của giải pháp mà Chính phủ vừa công bố đó là để Quỹ hỗ trợ các nạn nhân đứng ra chi trả thay tiền bồi thường. Trong trường hợp các nạn nhân từ chối nhận tiền bồi thường thì Chính phủ có kế hoạch ủy thác cho Tòa án kết thúc quy trình pháp lý.

Các nạn nhân thì tuyên bố sẽ để Tòa án kết luận liệu Chính phủ, vốn cũng chỉ là "bên thứ ba" trong vụ kiện này, có đủ tư cách để kết thúc quy trình pháp lý hay không. Luật sư của các nạn nhân nhấn mạnh dù chỉ một trong số các nạn nhân không đồng ý với giải pháp mà Chính phủ đưa ra thì Chính phủ sẽ không thể cưỡng chế thực hiện.

Trong bối cảnh Chính phủ và các nạn nhân lại đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến pháp lý khác, thì các chuyên gia về quan hệ Hàn-Nhật đồng loạt hối thúc sự hưởng ứng từ phía Tokyo.

Các chuyên gia cho rằng Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra giải pháp trên bất chấp sự phản đối trong nước, nên giờ đây tới lượt Nhật Bản đưa ra câu trả lời. Nếu dư luận trong nước xấu đi thì quan hệ Hàn-Nhật sẽ càng khó cải thiện hơn.

Nhà nghiên cứu Kim Suk-hyun thuộc Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc cho rằng nếu Chính phủ Nhật Bản không phản hồi tích cực thì đương nhiên, sự phản đối trong nước sẽ ngày càng lớn. Khi đó, quan hệ Hàn-Nhật sẽ không tránh khỏi lại xấu đi, trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về Tokyo.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang thảo luận theo hướng để các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào "Quỹ thanh niên tương lai" (tên tạm thời), nhưng dự kiến phương án này cũng khó xoay chuyển được quyết định của các nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập